Sống nhờ... khoai tây

24/03/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Một cô gái người Anh, Claire Jones, 23 tuổi ở thị trấn Wellingborough cách Northampton 18 km, từ nhỏ đến lớn đã ăn gần 13.000 củ khoai tây vì mắc bệnh rối loạn ăn uống chọn lọc.

(TNO) Một cô gái người Anh, Claire Jones, 23 tuổi ở thị trấn Wellingborough cách Northampton 18 km, từ nhỏ đến lớn đã ăn gần 13.000 củ khoai tây vì mắc bệnh rối loạn ăn uống chọn lọc, theo Daily Mail.

Claire không ăn được những thức ăn khác ngoài khoai tây Maris Piper, phô mai mềm, và xà lách rau trộn Tesco Finest. Thỉnh thoảng, Claire cũng thử ăn bánh mì, xúc xích hay bánh mì kẹp thịt nhưng ngay sau đó cô cảm thấy muốn bệnh.

Claire mắc chứng sợ ăn khi mới lên 2 vì vậy mà cô rất ngại khi tham dự các bữa tiệc tự chọn cùng đồng nghiệp.

Bạn bè và người thân cố thuyết phục Claire thử ăn những loại thức ăn khác nhưng không được.

Trường hợp mắc bệnh rối loạn ăn uống chọn lọc như Claire đã gây hại cho sức khỏe của cô. Cô hay bị nhiễm trùng dai dẳng, thiếu máu trầm trọng và hệ miễn dịch của cô ngày càng kém.

Uyên Phương

>> Nguy cơ rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở phụ nữ mới sinh con
>> Người trẻ mắc chứng rối loạn tâm thần tăng
>> Rối loạn căng thẳng sau nhồi máu cơ tim
>> Chứng rối loạn phân ly tập thể
>> Coi chừng rối loạn giấc ngủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.