Công bố dịch tai xanh ở huyện miền núi Ninh Sơn

04/04/2013 17:50 GMT+7

(TNO) Chiều 4.4, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ra quyết định công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn huyện miền núi Ninh Sơn.

Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lan ra diện rộng; tiến hành hỗ trợ người chăn nuôi 38.000 đồng/kg heo hơi bị chết do  dịch bệnh.

Theo báo cáo của huyện Ninh Sơn, trong thời gian từ 20 - 31.3, trên địa bàn các thôn Trà Giang 1, Trà Giang 2 và Trà Giang 4 thuộc xã Lương Sơn đã có 118 con heo chết.

Kết quả xét nghiệm của Phân viện Thú y miền Trung xác định số heo chết tại địa bàn xã Lương Sơn là do vi rút gây bệnh heo tai xanh.

Thiện Nhân

>> Quảng Nam công bố hết dịch heo tai xanh
>> Xuất hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng, heo tai xanh
>> Cấp thêm 1,6 tỉ đồng chống dịch heo tai xanh
>> 1,6 tỉ đồng chống dịch heo tai xanh
>> Xanh mặt vì heo tai xanh
>> Hơn 1,2 tỉ đồng dập dịch heo tai xanh
>> Quảng Nam quyết liệt dập dịch heo tai xanh
>> Dịch heo tai xanh diễn biến phức tạp

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.