Gia tăng dịch bệnh nguy hiểm lây từ động vật sang người

04/04/2013 08:21 GMT+7

(TNO) Tại Hội nghị quốc gia về áp dụng phương thức tiếp cận Một sức khỏe trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm trong mối tương tác con người-động vật-hệ sinh thái ở Việt Nam tổ chức ngày 3.4 tại Hà Nội, các chuyên gia y tế và thú y trong nước và quốc tế đã cảnh báo nguy cơ gia tăng dịch bệnh nguy hiểm từ động vật sang người .

Theo thống kê, trên thế giới có gần 75% các bệnh mới nổi hoặc tái xuất hiện gây tác động tới sức khỏe con người kể từ đầu thế kỷ 21 đến nay có nguồn gốc từ động vật. Tác động toàn cầu rõ rệt nhất từ các bệnh mới nổi là HIV/AIDS, SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm H1N1…

Tại Việt Nam, theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh lây truyền từ động vật sang người có xu hướng gia tăng nhưng việc giải quyết mầm bệnh trên động vật lại gặp rất nhiều khó khăn. Các dịch bệnh nguy hiểm H5N1, xoắn khuẩn, dại, nhiệt thán, liên cầu khuẩn, phó thương hàn, đóng dấu heo, giun bao, viêm não vi rút… đều từ động vật lây sang người, khiến nhiều trường hợp tử vong. 

Quang Duẩn

>> Thêm người chết vì cúm gia cầm H7N9 ở Trung Quốc
>> Thượng Hải tăng cường giám sát sau vụ tử vong vì cúm gia cầm
>> Việt Nam khống chế dịch cúm gia cầm
>> Đối phó với dịch cúm gia cầm
>> Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp
>> Tây Ninh: Dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp
>> Tái phát cúm gia cầm
>> Công bố nghiên cứu cách virus cúm gia cầm làm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.