Thủ lĩnh Taliban có thể tranh cử tổng thống

04/04/2013 03:45 GMT+7

Tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức ngày 3.4 dẫn lời Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai khẳng định thủ lĩnh Taliban Mullah Omar có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4.2014.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo, ông Karzai nói: “Mullah Omar có thể trở thành ứng viên tổng thống và người dân có quyền bỏ phiếu cho ông ta”. Tổng thống Karzai đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh chính quyền Kabul, Mỹ và Taliban đang xem xét khả năng đàm phán. Giới quan sát cho rằng ông Karzai có thể đang muốn tranh thủ lôi kéo Taliban để chuẩn bị cho giai đoạn sau khi phương Tây rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2014. Mullah Omar được cho là đang lẩn trốn tại Pakistan. Tên ông ta đã được rút khỏi danh sách truy nã của FBI nhưng vẫn nằm trong danh sách của Bộ Ngoại giao Mỹ. 

Cùng ngày, AFP dẫn lời giới chức Afghanistan cáo buộc Taliban tấn công tòa án ở thị trấn Farah làm ít nhất 44 người chết và 94 người bị thương.

Lê Loan

>> Mỹ xác định Afghanistan là đồng minh chính ngoài NATO
>> Pakistan mở lại đường bộ cho NATO vào Afghanistan
>> Afghanistan bắt 16 nghi can khủng bố
>> Giải cứu vụ Taliban bắt cóc con tin ở Afghanistan
>> NATO lần đầu xin lỗi vụ không kích giết thường dân Afghanistan
>> Ông Panetta đến Afghanistan và cảnh báo Pakistan
>> Trung Quốc tăng ảnh hưởng tại Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.