Vụ đánh bom Boston: Hoảng loạn vì bị quy kết là... nghi phạm

19/04/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Một thanh niên Mỹ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn sau khi tờ New York Post đăng tải hình ảnh của anh này và một người bạn, rồi “gắn mác” nghi phạm vụ đánh bom Boston.

AP ngày 19.4 đưa tin hình ảnh của Salah Eddin Barhoum, 17 tuổi, và bạn là Yassine Zaime, đã nhanh chóng bị lan truyền trên các trang mạng như là hai nghi phạm vụ đánh bom đẫm máu ở Boston.

New York Post trước đó cũng đã cho đăng tải trên trang bìa hình ảnh của hai thanh niên này hôm 18.4 với chú thích: “Những người mang ba lô: Cơ quan điều tra đang truy lùng hai người trong ảnh này, được chụp tại cuộc đua marathon ở Boston”.

Thanh niên Mỹ hoảng loạn vì bị nghi đánh bom Boston
Hình ảnh của Salah Eddin Barhoum (trái) và Yassine Zaime trên mạng internet - Ảnh: libertynews

Thanh niên Mỹ hoảng loạn vì bị nghi đánh bom Boston
Cả hai bị nghi ngờ là hung thủ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston - Ảnh: libertynews 

Thanh niên Mỹ hoảng loạn vì bị nghi đánh bom Boston
Hình ảnh hai nghi phạm vụ đánh bom do FBI công bố có đặc điểm nhận dạng trùng với Zaime - Ảnh: FBI

New York Post ngay sau đó đã đính chính lại thông tin này và FBI cũng đã cho công bố hình ảnh của hai người khác được cho là nghi phạm của vụ đánh bom.

Tuy nhiên Barhoum, vốn là một học sinh trung học ở Boston, lo sợ rằng một số người vẫn sẽ cứ khăng khăng kết tội anh là hung thủ.

Barhoum còn kể lại rằng, hôm 18.4, anh đã hoảng sợ bỏ trốn vào trong trường khi thấy một người đàn ông ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào anh, còn tay thì nghe điện thoại.

Barhoum cũng cho hay anh chỉ cảm thấy yên tâm khi hung thủ bị bắt.

Cha của Barhoum, ông El Houssein Barhoum, một người Ma Rốc nhập cư vào Mỹ từ 5 năm trước, cho biết ông lo sợ con trai mình sẽ bị bắn và cũng cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của vợ và hai cô con gái trẻ.

Ông Barhoum, vốn là một thợ làm bánh ở Boston, nói rằng thậm chí ông không dám đi làm.

Col Allan, biên tập viên của New York Post, thông báo rằng hãng tin này đã ngừng đăng bài viết nói trên.

“Trong bài chúng tôi có nói là chúng tôi đã gửi bức hình đến các cơ quan an ninh vào trưa 18.4 để nhờ kiểm tra thông tin về hai thanh niên này. Chứ chúng tôi không nói họ là nghi phạm”, ông Allan chống chế.

Bức hình do New York Post đăng tải cho thấy Barhoum đeo một ba lô thể thao hiệu Nike, mặc bộ đồ thể dục màu xanh và đen, với Zaime đứng cạnh đeo nón trắng và mang một ba lô màu đen.

Hiện những người mang ba lô, túi xách tại cuộc đua marathon vừa qua đang là mục tiêu lùng kiếm của cộng đồng internet, vì cơ quan điều tra tin rằng hung thủ mang bom theo cách này.

Barhoum cho hay chỉ có hai lý do khiến anh bị coi là nghi phạm - đó là vì cái túi của anh và vì màu da, theo AP.

Barhoum cho biết anh cùng với Zaime, một người bạn trong câu lạc bộ điền kinh của trường, đã đi đến cuộc đua marathon với hy vọng có thể tham gia một phần của cuộc chạy sau cuộc đua chính thức.

Cả hai cùng đi tàu điện ngầm để đến cuộc đua và trong túi của Barhoum thì chứa dụng cụ tập chạy điền kinh.

Nhưng sau cùng cả hai đi lạc đến khu vực ngay đích đến và đã quyết định ở lại xem để coi những vận động viên về đích, rồi sau đó quay về.

Barhoum cho biết anh rất bức xúc khi thấy hình mình trên internet và đã trình báo cảnh sát vào sáng sớm 18.4 để tự minh oan cho mình.

Cảnh sát đã khuyên anh nên hạn chế số người truy cập vào tài khoản cá nhân trên Facebook, Barhoum cho hay.

Được biết, AP đang cố gắng liên lạc với Zaime.

Hoàng Uy

>> Vụ khủng bố ở Boston: FBI công bố ảnh và video của nghi phạm
>> Vụ đánh bom Boston: Lộ diện hình ảnh nghi phạm trên video an ninh
>> Bom áp suất nhồi đinh trong vụ nổ Boston
>> Phát tán mã độc sau vụ đánh bom Boston
>> Vụ đánh bom Boston: Những người hùng thầm lặng
>> Vụ đánh bom Boston: Tiết lộ ảnh một người đàn ông khả nghi
>> Vụ đánh bom Boston: Hung thủ có thể là “sói đơn độc”
>> Tổng thống Obama: Vụ đánh bom Boston là “hành động khủng bố”
>> Vụ khủng bố ở Boston: Bom được tự chế từ nồi áp suất
>> Sau vụ đánh bom Boston, Nhật vẫn quyết tổ chức Nagano Marathon
>> Vụ đánh bom ở Boston: Điều tra một công dân nước ngoài
>> Thành phố Boston bị đánh bom khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.