Ấn Độ, Trung Quốc chưa phá được bế tắc

02/05/2013 03:40 GMT+7

Hãng tin PTI hôm qua đưa tin cuộc gặp lần thứ ba giữa các chỉ huy biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc để giải quyết căng thẳng ở khu vực Ladakh tiếp tục không thành công.

Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ nhưng không mang lại kết quả nào về cáo buộc binh sĩ Trung Quốc vượt qua biên giới xâm nhập Ladakh, đang do Ấn Độ quản lý, sâu đến 19 km và dựng 5 lán trại ở đây. Theo PTI, phía Trung Quốc đòi Ấn Độ dỡ bỏ các cơ sở hạ tầng quân sự mới xây dựng tại Ladakh còn Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc rút quân vô điều kiện. Yêu sách của Trung Quốc phù hợp với các nhận định cho rằng cuộc xâm nhập lần này đã được tính toán kỹ nhằm phản ứng việc Ấn Độ tăng cường phòng thủ ở khu vực biên giới. Đến nay, New Delhi vẫn khẳng định muốn giải quyết vụ việc một cách hòa bình nhưng cũng đã tăng cường binh sĩ đến Ladakh.

Lê Loan

>> Căng thẳng biên giới Ấn Độ - Trung Quốc
>> Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc để giảm căng thẳng lãnh thổ
>> Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc rút quân
>> Nghi phạm hiếp dâm bé gái Ấn Độ từng hiếp vợ trước khi cưới
>> Ấn Độ tố lính Trung Quốc xâm nhập
>> Bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm tại Ấn Độ đã qua cơn nguy kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.