Panama đóng cửa trường học để tiết kiệm điện

09/05/2013 09:36 GMT+7

(TNO) Chính phủ Panama đã ra lệnh đóng cửa các trường học và giảm giờ mở cửa ở các văn phòng chính phủ trong bối cảnh quốc gia Mỹ La tinh này thiếu điện trầm trọng do hạn hán , theo Reuters ngày 8.5.

Giới chức Panama cho biết các quán bar, hộp đêm, rạp chiếu phim và siêu thị cũng được yêu cầu đóng cửa từ 22 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau (giờ địa phương) từ ngày 6-9.5.

Các doanh nghiệp cũng phải tắt máy lạnh từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều hằng ngày từ 6-9.5.

Thủy điện cung cấp gần 60% tổng sản lượng điện của Panama trong năm 2010, theo BBC dẫn nguồn từ Hệ thống Thông tin Năng lượng Mỹ.

Panama, một trong những nước có nền kinh tế phát triển nhanh nhất Mỹ La tinh, cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp hạn hán ở nhiều nơi tại đất nước này.

Tổng thống Ricardo Martinelli đã yêu cầu người dân Panama tăng cường tiết kiệm năng lượng.

Các quan chức Panama cho biết sẽ cân nhắc việc mở lại trường học cũng như tăng giờ làm việc ở các văn phòng chính phủ vào ngày 12.5 này.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống CH Panama thăm chính thức Việt Nam
>> Cơ hội làm ăn với Panama
>> Tàu cá Nhật đụng tàu hàng Panama, 13 người mất tích
>> Nicaragua xây kênh thay thế kênh đào Panama
>> Tướng Noriega bị dẫn độ về Panama để... tiếp tục ngồi tù
>> Pháp sẽ dẫn độ tướng Noriega về Panama
>> Cựu trùm tình báo Colombia tị nạn ở Panama
>> Người đẹp Panama Karina Pinilla đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2010

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.