Đảo Lý Sơn chịu hạn lâu ngày

06/06/2013 09:34 GMT+7

(TNO) Gần 3 tháng liên tục, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) không mưa.

>> Hơn 5.000 ha tôm ở Bạc Liêu thiệt hại do nắng hạn
>> Nắng hạn, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt

Nắng nóng gay gắt nên hiện đã có trên 300 trong tổng số 450 giếng nước của người dân ở đảo bị trơ đáy vì cạn kiệt, nhiều giếng nước khác thì bị nhiễm mặn.

Không chỉ vậy, hàng trăm héc ta cây trồng khô héo, hàng ngàn hộ dân rơi vào cảnh khốn đốn vì thiếu nước sản xuất và sinh hoạt.

Hiện chính quyền và nông dân Lý Sơn đang ra sức chống hạn, chủ yếu là nạo vét, đào sâu giếng nước để tìm mạch nước ngầm.

 Đảo Lý Sơn chịu hạn lâu ngày

Hạn hán kéo dài khiến hoa màu khô héo

Tin, ảnh: Phạm Văn

>> Nhiều thủy điện "khát nước
>> Việc 1,7 triệu dân "khát" nước: Phải ưu tiên nước cho sinh hoạt, sản xuất của dân
>> Dân Bảy Núi “khát” nước
>> Dân khát nước sạch
>> Hàng ngàn hộ dân “khát” nước sạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.