Dịch bệnh sởi hoành hành ở Syria

19/06/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Một đợt dịch bệnh sởi đã bùng phát khắp khu vực miền bắc Syria, khiến ít nhất 7.000 người mắc bệnh do chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa bệnh bị gián đoạn vì cuộc nội chiến ở nước này.

“Nguyên nhân chính dẫn đến tình hình dịch bệnh sởi diễn biến phức tạp ở Syria là do công tác tiêm chủng ngừa bệnh bị gián đoạn”, theo AFP dẫn báo cáo của Tổ chức phi chính phủ Bác sĩ Không Biên giới (MSF) ngày 19.6.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong năm 2010, cả nước Syria chỉ có 13 trường hợp trẻ em mắc bệnh sởi.

Nhưng sau khi cuộc nội chiến nổ ra, kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay, thì hiện có đến ít nhất 7.000 trường hợp mắc bệnh sởi.

MSF - trụ sở ở Thụy Sĩ - cho biết họ đã nỗ lực tiêm vắc xin ngừa bệnh sởi cho 75.000 trẻ em tại các tỉnh Aleppo, Raqa và Idlib, nhưng công tác tiêm ngừa thường xuyên bị gián đoạn vì lý do an toàn.

“Người dân Syria không dám xếp hàng tiêm vắc xin vì nguy cơ bị không kích, tấn công rốc két do tụ tập đông người”, theo MSF.

Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 13.6 cho biết đến cuối tháng 4.2013, đã có ít nhất 93.000 người chết trong cuộc nội chiến Syria, trong đó có 6.500 trẻ em.

Phúc Duy

>> Bệnh sởi trái mùa ở trẻ gia tăng
>> Chữa bệnh sởi cho trẻ
>> Bệnh sởi
>> Cách phòng và chữa bệnh sởi
>> Bệnh Rubella khác gì với bệnh sởi?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.