Snowden rời khỏi Hồng Kông

24/06/2013 03:20 GMT+7

Ngày 23.6, chính quyền Hồng Kông xác nhận cựu nhân viên CIA Edward Snowden, người tiết lộ chương trình bí mật theo dõi internet toàn cầu của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), đã rời khỏi đặc khu này để bay đến Moscow (Nga), theo AFP.

Sau đó, Hãng tin ITAR-Tass dẫn một số nguồn tin từ Hãng hàng không Aeroflot của Nga cho hay sau khi đến Moscow, Snowden sẽ bay đến thủ đô Havana của Cuba vào ngày 24.6 và từ đó sẽ bay đến thủ đô Caracas của Venezuela.

Snowden rời khỏi Hồng Kông 2 ngày sau khi bị giới chức Mỹ khởi tố về tội làm gián điệp, đánh cắp tài sản chính phủ và yêu cầu Hồng Kông bắt giữ người này để dẫn độ về Mỹ. Báo South China Morning Post hôm qua đưa tin Snowden tiết lộ rằng NSA từng tấn công mạng máy tính của Đại học Thanh Hoa và nhiều công ty điện thoại của Trung Quốc, thu thập hàng triệu tin nhắn.

Văn Khoa

>> Edward Snowden tiết lộ Mỹ tấn công vào mạng di động Trung Quốc
>> Snowden bị khởi tố tội gián điệp
>> Hồng Kông hối thúc Trung Quốc quyết định vụ Snowden
>> Mỹ truy tố Edward Snowden về tội gián điệp
>> Edward Snowden bí mật công kích tập đoàn tham lam khi ở CIA
>> Anh cấm cửa Edward Snowden
>> Snowden: Hãy để người dân Hồng Kông định đoạt số phận của tôi
>> Cựu nhân viên CIA Edward Snowden “có thể bị ám sát”
>> Edward Snowden bị cáo buộc phản quốc
>> Nga xem xét cho cựu nhân viên CIA Edward Snowden tị nạn chính trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.