Ấn Độ phóng vệ tinh cạnh tranh với Trung Quốc

03/07/2013 03:25 GMT+7

New Delhi ngày 1.7 khởi động giai đoạn đầu tiên của chương trình đưa hệ thống định vị vệ tinh nội địa lên quỹ đạo trái đất, tiến tới cung cấp dịch vụ dân sự lẫn thương mại cho cả khu vực.

* Tên lửa mang vệ tinh Nga rơi sau khi rời mặt đất

Đây được xem là động thái cạnh tranh với hệ thống Bắc Đẩu, vừa được Trung Quốc đưa vào sử dụng hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo đài NDTV, thành viên đầu tiên của Hệ thống vệ tinh định vị khu vực Ấn Độ (IRNSS) đã được lắp trên tên lửa đẩy và phóng lên quỹ đạo lúc 23 giờ 41 phút (giờ địa phương). “Hệ thống của Ấn Độ đã được thiết kế để cung cấp vị trí hoặc thông tin chính xác cho người dùng trên toàn quốc và mở rộng đến 1.500 km ngoài biên giới”, theo Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) Devi Prasad Karnik.

* Sáng 2.7, tên lửa đẩy mang 3 vệ tinh bổ sung cho hệ thống định vị toàn cầu GLONASS của Nga đã rơi ngay sau khi rời bãi phóng ở Trung tâm Baikonur, Kazakhstan. Trong 3 năm qua, đây là lần thứ 2 Nga thất bại trong sứ mệnh này.

H.G

>> Ấn Độ bắt đầu xây dựng hệ thống định vị riêng
>> Ấn Độ tối ưu tên lửa BrahMos bằng hệ thống định vị mới
>> Nga mời Ấn Độ cùng nâng cấp hệ thống định vị
>> Hệ thống định vị của Trung Quốc hoạt động
>> Hệ thống định vị kỹ thuật cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.