Nợ xấu tăng thêm gần 1,7%

02/07/2013 10:19 GMT+7

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2013 của UBND TP.Hà Nội tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hà Nội, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, cho biết: nợ xấu đang có xu hướng gia tăng, tính đến 30.4.2013, nợ xấu chiếm 6,7% tổng dư nợ trong khi tại thời điểm tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ này là 5,04%.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2013 của UBND TP.Hà Nội tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hà Nội, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, cho biết: nợ xấu đang có xu hướng gia tăng, tính đến 30.4.2013, nợ xấu chiếm 6,7% tổng dư nợ trong khi tại thời điểm tháng 12 năm ngoái, tỷ lệ này là 5,04%.

Phó chủ tịch UBND TP cũng cho hay mặc dù vốn huy động đã tăng 15,17% so với cùng kỳ và tăng 5,74% so với thời điểm 31.12.2012, song khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, của doanh nghiệp vẫn hạn chế nên dư nợ cho vay trên địa bàn TP thấp hơn huy động.

Để đạt được tăng trưởng 8 - 8,5% như mục tiêu đặt ra trong năm nay, ông Sửu cho biết: trong những tháng còn lại, TP sẽ tập trung vào một số khâu đột phá, trong đó có giải pháp hỗ trợ thị trường, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tham nhũng...

Bảo Cầm

>> Khó khăn trong xử lý nợ xấu
>> Đề xuất giám sát xử lý nợ xấu, hàng tồn kho trong năm 2014
>> Nợ xấu còn cao, doanh nghiệp phá sản còn nhiều
>> Xử lý nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... còn chậm
>> Tham nhũng vặt và hối lộ có chiều hướng gia tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.