Ấn Độ khai tử điện tín sau 163 năm

16/07/2013 03:20 GMT+7

Ngày 15.7, Ấn Độ chính thức chấm dứt dịch vụ điện tín công cộng sau 163 năm tồn tại, theo AP.

Cách đây khoảng 30 năm, đây còn là phương tiện viễn thông số 1 tại Ấn Độ với trung bình 600.000 bức điện được gửi mỗi ngày vào thời điểm năm 1985. Tuy nhiên, điện thoại di động, thư điện tử và mạng xã hội đã dần đẩy “ngành dây thép” vào quên lãng và tới đầu năm 2013 chỉ còn 75 phòng đánh điện trên cả nước so với con số 45.000 phòng trong quá khứ.

Trên thực tế, nhiều người còn tỏ ra ngạc nhiên khi thấy điện tín tại Ấn Độ tồn tại được tới ngày nay. Theo AFP, trong ngày 14.7, hàng ngàn người đổ xô đi đánh dây thép để “lưu giữ một phần lịch sử” và đa số các bức điện đều có nội dung: “Một thời đại đã kết thúc”. Dù chưa có thống kê chính thức nhưng các chuyên gia cho rằng với sự cáo chung tại Ấn Độ, điện tín gần như đã “tuyệt chủng” trên thế giới.

Trọng Kha

>> Tướng Trung Quốc “đe dọa” Ấn Độ
>> Tướng “diều hâu” Trung Quốc răn đe Ấn Độ, chửi bới Philippines
>> Ấn Độ sẽ mở 10.000 chi nhánh ngân hàng nhà nước
>> Ấn Độ phóng vệ tinh cạnh tranh với Trung Quốc
>> Nga bàn giao tàu khu trục cho Ấn Độ
>> Ấn Độ phóng vệ tinh định vị đầu tiên
>> Ấn Độ bắt đầu xây dựng hệ thống định vị riêng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.