Trung Quốc lại điều tàu hải giám đến Senkaku/Điếu Ngư

19/07/2013 14:14 GMT+7

(TNO) Trung Quốc điều 3 chiếc tàu hải giám đến gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 18.7, một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có chuyến viếng thăm lực lượng tuần tra quần đảo này.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết 3 tàu hải giám Trung Quốc đã thâm nhập vùng biển phía tây đảo Kuaba do Nhật kiểm soát thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 18.7 (giờ địa phương) và neo lại đây trong 3 giờ, theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản).

Tuần duyên Nhật Bản đã gửi thông điệp cảnh báo tàu Trung Quốc không được xâm phạm vùng biển Nhật Bản, nhưng 1 tàu hải giám của Trung Quốc đáp lại rằng hòn đảo này thuộc về Trung Quốc.

Vụ việc diễn ra một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 17.7 đến đảo Ishigaki thuộc quần đảo Okinawa để thăm hỏi lực lượng tuần duyên Nhật Bản, lực lượng chịu trách nhiệm tuần tra vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Tàu hải giám Trung Quốc đụng độ với tàu tuần tra Nhật Bản tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi năm 2012 - Ảnh: Reuters

Ông Abe nói môi trường an ninh biên giới của Nhật đang bị thách thức bởi sự gia tăng khiêu khích của Trung Quốc.

“Tôi kiên quyết đi đầu trong việc bảo vệ lãnh thổ của chúng ta”, ông Abe phát biểu trước các thành viên thuộc lực lượng tuần duyên đóng tại đảo Ishigaki hôm 17.7.

Trước chuyến thăm của ông Abe, một quan chức ngoại giao cao cấp của Nhật đã nói với tờ Asahi Shimbun (Nhật) rằng: “Việc thủ tướng Nhật thăm đảo Ishigaki và khích lệ lực lượng tuần duyên là để gửi một thông điệp cho Trung Quốc”.

Kể từ khi lên cầm quyền từ hồi cuối tháng 12.2012, ông Abe luôn thể hiện đường lối cứng rắn về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc, theo Reuters.

Hồi tháng 4.2013, ông Abe còn tuyên bố Tokyo sẵn sàng “sử dụng vũ lực” để bảo vệ lãnh thổ, trong trường hợp Trung Quốc đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Phúc Duy

>> Thủ tướng Nhật úy lạo lực lượng canh gác Senkaku/Điếu Ngư
>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi
>> Mỹ thúc giục Trung Quốc “xuống thang” đối với Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật tăng tàu tuần ngư quanh Senkaku/Điếu Ngư
>> Chỉ huy vùng biển Senkaku/Điếu Ngư của Nhật tử nạn bí ẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.