Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản

25/07/2013 09:10 GMT+7

(TNO) Ngày 24.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Vạt (57 tuổi) 24 tháng tù giam; Phạm Hữu Mười (35 tuổi) 15 tháng tù giam; Nguyễn Đức Minh (38 tuổi, cả 3 cùng ngụ TP.Vũng Tàu) 15 tháng tù giam và Đỗ Quang Huy (37 tuổi, ngụ Hải Phòng) 24 tháng tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, con trai bà Đào Thị Ngọc Kim (ngụ TP.Vũng Tàu) đứng ra bảo lãnh cho một số người bạn chơi cá độ bóng đá và thua 165 triệu đồng rồi bỏ trốn. Bà Kim trả được 60 triệu đồng, sau đó không có khả năng trả tiếp nên bị chủ "lò" cá độ đến đòi nợ.

Biết Vạt từng là dân giang hồ có tiếng tăm tại TP.Vũng Tàu nên bà Kim nhờ đứng ra giải quyết. Bà Kim đưa cho nhóm Vạt 60 triệu đồng (50 triệu đồng để trả cho chủ "lò" cá độ bóng đá và 10 triệu đồng tiền công cho Vạt cùng đồng bọn).

Tuy nhiên, nhận tiền xong, Vạt chia cho đồng bọn mà không trả nợ. Bị chủ "lò" cá độ tiếp tục đòi tiền, bà Kim liền gọi điện hỏi thăm nhưng Vạt không nghe máy rồi bỏ trốn. Biết bị lừa, bà Kim đã làm đơn tố cáo Vạt.

Nguyễn Long

>> Khởi tố chấp hành viên chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Tạm giữ nghi can chiếm đoạt tài sản học sinh
>> Tìm người chiếm đoạt tài sản
>> 12 năm tù cho 2 kẻ chiếm đoạt tài sản qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.