Tội phạm viễn thông lãnh án 15 năm tù

26/08/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Ngày 26.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án 15 năm tù đối với một tội phạm viễn thông.

(TNO) Ngày 26.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) mức án 15 năm tù về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo Hiếu phải nộp số tiền hơn 5,5 tỉ đồng gây thất thoát cho Nhà nước. Cùng tội danh, liên quan trong vụ án này, còn có ba bị cáo khác, bị tuyên phạt mức án 4 năm tù cho mỗi bị cáo tại tòa sơ thẩm, không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian du học Canada (từ năm 1995 - 2001), Nguyễn Trung Hiếu quen biết với Dewey (người Mỹ gốc Trung Quốc, không rõ lai lịch). Năm 2008, Dewey đến Việt Nam gặp Hiếu và đề nghị Hiếu cùng “hợp tác” làm ăn bằng cách lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép ở trong nước.

Theo thỏa thuận, Hiếu có nhiệm vụ giúp Dewey quản lý trên mạng cả ba hệ thống viễn thông lắp trái phép ở Việt Nam và nhận tiền chênh lệch cước viễn thông từ nước ngoài về để giao cho các đối tượng đang quản lý trực tiếp các hệ thống này tại điểm lắp đặt. Hiếu được hưởng 2% trên tồng số tiền Dewey sẽ gửi về.

Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010, Dewey đã chuyển vào tài khoản của Hiếu số tiền 154.843 USD và Hiếu hưởng lợi 3.096 USD.

Đến cuối năm 2010, Dewey lại bàn bạc với Hiếu lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép chuyển cuộc gọi điện thoại quốc tế thành cuộc gọi nội địa. Dewey có nhiệm vụ cung cấp các thiết bị, kỹ thuật lắp đặt, hướng dẫn Hiếu cách vận hành hệ thống viễn thông và chuyển tiền cho Hiếu với thỏa thuận 1 cent/ phút.

Đầu năm 2011, Hiếu lắp đặt hệ thống viễn thông trái phép tại bốn địa điểm ở Q.Gò Vấp, Q.6, Q.Bình Tân (TP.HCM) và tỉnh Bình Dương. Để hệ thống viễn thông hoạt động, Hiếu thành lập hai công ty và “mượn” thêm pháp nhân của một công ty khác.

Với thủ đoạn chuyển cuộc gọi quốc tế thành cuộc gọi nội mạng, từ tháng 4.2011 đến tháng 11.2011, Nguyễn Trung Hiếu cùng đồng phạm đã chiếm đoạt 5,57 tỉ đồng tiền cước điện thoại quốc tế, hưởng lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Tội phạm Trung Quốc trộm cước viễn thông ở Hà Nội
>> Phát hiện nhóm người Trung Quốc trộm cước viễn thông Việt Nam
>> Khởi tố nhóm chiếm đoạt cước viễn thông
>> Bắt 3 đối tượng trộm cước viễn thông quốc tế
>> Trộm cước viễn thông, người nước ngoài lãnh án
>> Vào tù vì trộm cước viễn thông
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản
>> Khởi tố chấp hành viên chiếm đoạt tài sản
>> Lãnh án vì chiếm đoạt tài sản của người quen
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.