Nhật lập đơn vị đổ bộ bảo vệ đảo

30/08/2013 22:05 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nhật hôm nay 30.8 thông báo đang có kế hoạch lập đơn vị đổ bộ trong lực lượng phòng vệ mặt đất nhằm bảo vệ các đảo hẻo lánh mà Tokyo tuyên bố chủ quyền.

(TNO) Bộ Quốc phòng Nhật hôm nay 30.8 thông báo đang có kế hoạch lập đơn vị đổ bộ trong lực lượng phòng vệ mặt đất nhằm bảo vệ các đảo hẻo lánh mà Tokyo tuyên bố chủ quyền, theo hãng tin Jiji Press.

Cụ thể, bộ này sẽ lập một đơn vị 30 thành viên từ đây đến cuối năm tài chính 2014, nhằm chuẩn bị cho việc thành lập lực lượng đổ bộ hoạt động giống như quân đoàn thủy quân lục chiến của Mỹ.

Đơn vị đổ bộ sẽ nhận sáu chiếc tàu đổ bộ, trong đó có bốn chiếc được mua trong năm tài khóa 2013, và hai chiếc dự kiến sẽ được mua trong năm tài khóa 2014.

Bộ Quốc phòng Nhật muốn dành 1,3 tỉ yen (hơn 13 triệu USD) trong đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2014, để mua hai tàu đổ bộ.

Động thái trên được đưa ra giữa lúc Nhật đang có tranh chấp với Trung Quốc về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Văn Khoa

>> Người Nhật lại đi thuyền ra Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu hải cảnh Trung Quốc lần đầu vào vùng tranh chấp ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Thủ tướng Nhật úy lạo lực lượng canh gác Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc lại điều tàu hải giám đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.