Hải quân Mỹ rút bớt tàu chiến khỏi Địa Trung Hải

04/09/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Hải quân Mỹ đã rút bớt một tàu khu trục khỏi Địa Trung Hải, AFP dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ.

(TNO) Hải quân Mỹ đang sắp xếp lại các tàu chiến ở khu vực Địa Trung Hải, như một động thái chuẩn bị cho những cuộc tấn công Syria, AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ.

Tàu khu trục USS Mahan đã rời khỏi Địa Trung Hải và đang quay trở về cảng Norforlk ở bang Virginia (Mỹ), AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên hôm 3.9.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz vẫn đang di chuyển hướng đến Biển Đỏ “trong vài ngày tới”, sẵn sàng hỗ trợ tấn công Syria nếu được yêu cầu, vị quan chức trên cho hay.

Việc USS Mahan rời khỏi Địa Trung Hải khiến cho số tàu chiến của Mỹ tại khu vực này giảm xuống còn bốn.

Trước đó, có năm tàu chiến của Mỹ đang neo đậu ở vùng biển Địa Trung Hải, bao gồm USS Stout, USS Mahan, USS Ramage, USS Barry và USS Graveley.

Hải quân Mỹ giữ bí mật con số tên lửa Tomahawks trên các tàu chiến kể trên. Nhưng các chuyên gia quốc phòng ước tính mỗi tàu chiến này mang theo khoảng 45 tên lửa hành trình.

Hải quân Mỹ cũng vừa điều động tàu tấn công đổ bộ USS San Antonio, chở một trực thăng và khoảng 300 lính thủy đánh bộ, đến tham gia đội tàu chiến của Mỹ ở Địa Trung Hải.

Phúc Duy

>> Mỹ điều thêm tàu tấn công đổ bộ đến Địa Trung Hải
>> Thượng nghị sĩ Mỹ chơi bài trong phiên họp về Syria
>> Dự thảo nghị quyết của Thượng viện Mỹ cho phép tấn công Syria trong 60 ngày
>> Các lãnh đạo Quốc hội Mỹ ủng hộ tấn công Syria
>> Giáo hoàng phản đối gây chiến tại Syria
>> Tên lửa đạn đạo được bắn từ Địa Trung Hải hướng đến Syria ?
>> Liên Hiệp Quốc: Hơn 2 triệu người Syria phải tị nạn ở nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.