Bò, chuột và bọ hung 'lên ngôi' tại Ig Nobel 2013

14/09/2013 03:10 GMT+7

Đến hẹn lại lên, giải Ig Nobel năm nay được trao cho những công trình khoa học “làm mọi người cười trước và sau đó làm họ phải suy nghĩ”.

Theo AFP hôm 13.9, giải Hòa bình được trao cho Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko do ban hành luật cấm vỗ tay nơi công cộng và cho cảnh sát nước này “do bắt một người đàn ông cụt tay vì tội vỗ tay”. Một nhóm nghiên cứu từ Anh, Hà Lan và Canada nhận giải Xác suất nhờ phát hiện bò nằm càng lâu thì xác suất chúng đứng dậy càng cao và khi đã đứng lên thì rất khó để đoán khi nào sẽ nằm xuống lại. Công trình nghiên cứu chứng minh âm nhạc ảnh hưởng đến tuổi thọ của chuột được ghép tim giành giải Y học.

Ngoài ra, còn có giải kép Sinh học và Thiên văn học trao cho các chuyên gia Thụy Điển, Úc, Đức, Anh và Nam Phi khi phát hiện bọ hung có thể định hướng bằng cách quan sát dải ngân hà… Trong lễ trao giải tại ĐH Harvard (Mỹ), người nhận giải chỉ có 60 giây để phát biểu nếu không muốn bị một bé gái 8 tuổi la ó đuổi xuống.

Danh Toại

>> Nghiên cứu về ‘ma men’ đoạt giải Ig Nobel
>> Cười với giải Ig Nobel 2010
>> Giải Ig Nobel 2010
>> Giải Ig Nobel
>> Quả bom đồng tính" giành giải Ig-Nobel 2007

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.