Máy bay không người lái Trung Quốc có thể phóng tên lửa?

01/10/2013 21:15 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã phát triển và thử nghiệm thành công máy bay không người lái 6 cánh quạt bằng chất liệu sợi carbon.

(TNO) Trung Quốc đã phát triển và thử nghiệm thành công máy bay không người lái 6 cánh quạt bằng chất liệu sợi carbon.


Máy bay không người lái 6 cánh quạt - Ảnh minh họạ: WantChinaTimes

Công ty Kang Ben của Trung Quốc chế tạo phần thân, cánh quạt và khung gầm của máy bay không người lái này bằng sợi carbon, theo trang tin công nghệ 81tech.com của Trung Quốc ngày 1.10.

Những chiếc máy bay không người lái đã vượt qua các cuộc kiểm tra cất cánh/hạ cánh.

Thậm chí, máy bay không người lái này cũng vượt qua cuộc kiểm tra mang và phóng tên lửa, vẫn chưa rõ là loại tên lửa gì.

Công ty Kang Ben, chi nhánh của Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Không gian vũ trụ Trung Quốc, tiếp tục nghiên cứu để tăng cường tính linh động cho loại máy bay không người lái 6 cánh quạt này, để nó có thể dễ dàng tháo gỡ và lắp ghép lại khi được di chuyển từ nơi này sang nơi khác.

Quân đội Trung Quốc dùng máy bay không người lái 6 cánh quạt để “canh gác” khu vực biên giới giữa Tân Cương và Kazakhstan.

Phúc Duy

>> Nhật và Trung Quốc sẽ dùng máy bay không người lái nếu xung đột
>> Iran trình làng máy bay không người lái tấn công
>> Mỹ biến chiến đấu cơ F-16 thành máy bay không người lái
>> Trung Quốc bị 'tố' thuê tin tặc trộm công nghệ máy bay không người lái Mỹ
>> Nhật sẽ bắn hạ máy bay không người lái Trung Quốc nếu cần
>> Nhật điều chiến đấu cơ đối phó máy bay không người lái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.