Lãnh án chung thân vì sản xuất dầu ăn bẩn

09/10/2013 18:25 GMT+7

(TNO) Một tòa án Trung Quốc ngày 9.10 đã tuyên án chung thân đối với một người đàn ông và 15 năm tù giam đối với hàng chục đối tượng khác vì tội sản xuất và bán dầu ăn bẩn.

Dầu ăn bẩn được sản xuất bằng cách tái chế loại dầu ăn thải trong cống rãnh thoát nước.

Tòa án ở thành phố Liên Vân Cảng (tỉnh Giang Tô) cho biết các bị cáo trên đã sản xuất và mua bán dầu ăn độc hại trong giai đoạn từ tháng 1.2011-3.2012, theo Reuters.

Số dầu ăn bẩn này đã được đem đi bán tại ít nhất bốn tỉnh ở Trung Quốc và cả thủ đô Bắc Kinh.

Người lãnh chung thân họ Wang thành lập công ty Kangrun, sản xuất dầu ăn bẩn thu lợi bất chính 60 triệu nhân dân tệ trong giai đoạn 2011-2012.

An toàn vệ sinh thực phẩm là một vấn đề nhạy cảm ở Trung Quốc, nơi chứng kiến hàng loạt những vụ bê bối thực phẩm như thịt chuột giả thịt cừu, trứng giả, gạo giả và sữa trẻ em nhiễm hóa chất độc hại.

Phúc Duy

>> Chọn dầu ăn
>> Học sinh Ấn Độ chết vì dầu ăn độc
>> Trung Quốc phá nhóm làm dầu ăn bẩn
>> Trung Quốc tuyên chiến với “dầu ăn bẩn”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.