Venezuela bắt tàu thăm dò dầu khí của Mỹ

12/10/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Hải quân Venezuela bị tố xâm phạm hải phận nước láng giềng Guyana và bắt giữ một tàu thăm dò dầu khí của Mỹ.

Chính quyền Guyana cho rằng hành động của Venezuela tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình khu vực, theo BBC. 

Tàu thăm dò dầu khí Teknik Perdana bị bắt giữ thuộc sở hữu của Công ty Anadarko, trụ sở ở bang Texas, Mỹ.

Hải quân Venezuela đã áp tải tàu Teknik Perdana về đến đảo Margarita của Venezuela vào ngày 12.10 và có ít nhất 5 công dân Mỹ cùng các thủy thủ đoàn trên tàu bị bắt giữ, Công ty Anadarko cho hay.

“Rõ ràng tàu Teknik Perdana đang thăm dò dầu khí trong hải phận của Guyana”, Reuters dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Guyana.

Ông Brian Cain, người phát ngôn Công ty Anadarko, cho biết công ty này tiến hành thăm dò dầu khí theo một hợp đồng với chính phủ Guyana.

Nhưng chính quyền Venezuela lại cho rằng tàu Teknik Perdana hoạt động trái phép trong hải phận của nước này, và hiện Mỹ từ chối bình luận về vụ việc.

Trong thời gian gần đây, quan hệ Mỹ - Venezuela tiếp tục “lục đục” vì cả hai bên trục xuất các nhà ngoại giao của nhau.

Quan hệ Venezuela - Guyana lâu nay căng thẳng bởi khu vực tranh chấp Essequibo ở biên giới hai nước này.

Phúc Duy

>> Mỹ âm mưu gán ghép Venezuela là 'quốc gia ma túy'?
>> Mỹ trục xuất 3 quan chức ngoại giao Venezuela
>> Venezuela trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.