Nguy cơ rụng răng ở bệnh nhân tiểu đường

17/10/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Người bị bệnh tiểu đường dễ có nguy cơ rụng răng cao do sức đề kháng kém với các bệnh nhiễm trùng.

(TNO) Người bị bệnh tiểu đường dễ có nguy cơ rụng răng cao do sức đề kháng kém với các bệnh nhiễm trùng.

Nguy cơ rụng răng tăng cao ở bệnh nhân tiểu đường
Người bị tiểu đường cần chăm sóc sức khỏe răng miệng tốt - Ảnh: Shutterstock

Diễn viên Hollywood Tom Hanks cho biết ông là một trong 26 triệu người Mỹ bị bệnh tiểu đường loại 2, những người cần phải chăm sóc kỹ sức khỏe để tránh bị rụng răng, mù lòa và suy thận.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san của Hiệp hội Nha khoa Mỹ cho thấy, cứ 5 trường hợp bị rụng răng ở Mỹ thì có 1 ca có thể liên quan tới bệnh tiểu đường.

Khi đề cập đến bệnh tiểu đường và sức khỏe răng miệng, nghiên cứu cho thấy bệnh nhân bị bệnh tiểu đường có sức đề kháng kém với các bệnh nhiễm trùng. Điều đó, cùng với quá trình lâu lành bệnh, làm những người bị bệnh tiểu đường dễ bị bệnh nướu răng, theo UPI dẫn nguồn từ các nhà nghiên cứu.
 
Các chuyên gia khuyên bệnh nhân tiểu đường nên quan tâm đến sức khỏe răng miệng và đi khám răng định kỳ để kiểm tra các dấu hiệu của bệnh nướu răng.

Huỳnh Thiềm

>> Ăn uống khi bị tiểu đường
>> Bệnh tiểu đường làm tổn hại não
>> Trị tiểu đường nhờ cá hồi, trứng
>> Rụng răng vì... thuốc!
>> Rụng răng có thể mất trí nhớ
>> Người bị suy thận lưu ý với cây, lá khô
>> Mối liên quan giữa bệnh gút và suy thận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.