Bắt khẩn cấp kẻ lừa xuất khẩu lao động lấy 10 tỉ đồng

26/10/2013 09:07 GMT+7

(TNO) Mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, nhưng Chu Đình Huy (29 tuổi, ở P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đã lợi dụng dùng giấy phép của Công ty Selecao (chi nhánh Hưng Yên) để trực tiếp thu khoảng 10 tỉ đồng tiền của nhiều người.

(TNO) Ngày 26.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Hà Nội) cho biết công an đã thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối với Chu Đình Huy (29 tuổi, ở P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật Hình sự.

Tại trụ sở công am, ban đầu Huy khai nhận mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, nhưng Huy đã lợi dụng giấy phép của Công ty Selecao (chi nhánh Hưng Yên) để trực tiếp thu tiền của nhiều người.

Lừa đi xuất khẩu lao động một người bị bắt khẩn cấp
Huy tại trụ sở công an - Ảnh: Hà An

Cụ thể từ tháng 12.2012 cho tới khi bị phát hiện, bắt khẩn cấp, Huy khai nhận đã nhận và chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng và tới nay chưa có người nào được đi xuất khẩu lao động ở Nhật.

Được biết, số tiền trên được Huy dùng tiêu xài vào việc riêng.

Hà An

>> Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động
>> Băng lừa đảo xuất khẩu lao động lãnh án nặng
>> Lừa đảo xuất khẩu lao động, lãnh án 14 năm tù
>> Giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng
>> Bắt kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động
>> Đề nghị truy tố giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động sang Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.