Honda thu hồi 344.000 xe

04/11/2013 03:10 GMT+7

Ngày 2.11, tờ The New York Times đưa tin Honda đang tiến hành triệu hồi 344.000 chiếc xe đa dụng Honda Odyssey đời 2007 - 2008 tại Mỹ do lỗi về điều khiển điện tử có thể khiến hệ thống phanh bất ngờ bị kích hoạt dù người lái không đạp chân phanh.

Ngày 2.11, tờ The New York Times đưa tin Honda đang tiến hành triệu hồi 344.000 chiếc xe đa dụng Honda Odyssey đời 2007 - 2008 tại Mỹ do lỗi về điều khiển điện tử có thể khiến hệ thống phanh bất ngờ bị kích hoạt dù người lái không đạp chân phanh.

Honda thu hồi 344.000 xe
Một chiếc Honda Odyssey đời 2008 - Ảnh: Thetorquereport

Đó là nội dung trong thông báo mà Honda gửi cho Cục An toàn giao thông quốc gia Mỹ. Hiểu đơn giản, dòng xe này được trang bị hệ thống điện tử kiểm soát ổn định có phần cảm biến để đưa ra cảnh báo những mối nguy hiểm từ các xe khác cùng chạy trên đường. Từ cảnh báo đó, hệ thống máy tính có thể đưa ra bước tiếp theo để ứng phó với nguy cơ. Tuy nhiên, chính vì trục trặc của hệ thống cảm biến nên máy tính điều khiển có thể bất ngờ kích hoạt phanh. Lâu nay, dòng xe Odyssey có xuất hiện tại Việt Nam thông qua việc nhập khẩu từ Mỹ.

Việc triệu hồi số xe trên nằm trong tổng kế hoạch triệu hồi 381.000 chiếc xe trên toàn cầu mà Honda đang thực hiện. Trong năm nay, đây là đợt triệu hồi thứ 2 của Honda vì các vấn đề liên quan đến hệ thống phanh. Hồi tháng 3, hãng này cũng đã tiến hành triệu hồi 183.000 chiếc vì lỗi tương tự. Tuy nhiên, Honda khẳng định chưa ghi nhận vụ tai nạn nào liên quan đến lý do trên.

Hoàng Đình

>> Honda thu hồi gần 250.000 xe
>> Honda thu hồi hơn 600.000 xe Accord
>> Sẽ thu hồi xe quá niên hạn
>> Thu hồi xe vì… mạng nhện
>> Các hãng lớn tiếp tục thu hồi xe 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.