Lãnh 4 năm tù vì sử dụng thẻ tín dụng giả

24/12/2013 14:49 GMT+7

(TNO) Ngày 24.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Goh Hock Guan (quốc tịch Malaysia) 4 năm tù về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

(TNO) Ngày 24.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Goh Hock Guan (quốc tịch Malaysia) 4 năm tù về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa, lãnh 4 năm tù
Guan (phải) đang nghe công bố bản cáo trạng - Ảnh: Lê Nga

Theo cáo trạng, sau khi nhận lời sang Việt Nam dùng thẻ tín dụng giả mua hàng để chiếm đoạt tài sản cho một tổ chức tội phạm quốc tế, hưởng 10% giá trị hàng hóa mua được, ngày 19.10.2011, Guan nhập cảnh qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sau đó, Guan và 2 người nữa dùng giấy tờ tùy thân giả thuê khách sạn ở. Ngoài Guan, ở Việt Nam còn có 9 người cùng làm thuê cho tổ chức này. Jakson Tan Pei Long (chưa xác định) là người cung cấp thẻ, yêu cầu mua hàng gì và sau đó về giao lại cho Jackson. Địa điểm giao hàng thường không cố định mà thay đổi thường xuyên.

Chiều 10.11.2011, Guan đến cửa hàng vi tính trên đường Nguyễn Cư Trinh (Q.1, TP.HCM) mua 1 laptop hiệu Vaio trị giá 28,6 triệu đồng. Khi thanh toán, Guan đưa 3 thẻ tín dụng đều không thanh toán được do máy không chấp nhận. Guan đưa thẻ thứ tư thì máy chấp nhận.

Nghi vấn Guan dùng thẻ giả, chủ cửa hàng gọi điện thoại báo ngân hàng. Ngân hàng cử nhân viên xuống kiểm tra thì Guan giật lại thẻ, xô bể cửa kính bỏ chạy ra ngoài. Nhân viên cửa hàng cùng dân phòng truy đuổi bắt được Guan đưa về công an phường lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ trong người Guan 10 thẻ tín dụng giả.

Ngoài ra, trong thời gian lưu trú ở Việt Nam, Guan đã sử dụng 60 thẻ tín dụng mua hàng hóa trị giá 53 triệu đồng và 17.100 USD. Sau khi sử dụng xong, Guan đã trả lại số thẻ này cho Jackson.

Cáo trạng truy tố Guan từ ngày 21.10 - 10.11.20111, sử dụng nhiều thẻ tín dụng giả thực hiện 6 giao dịch thanh toán mua hơn 158 triệu đồng hàng hóa tại TP.HCM và Hà Nội.

Lê Nga

>> Làm giả thẻ tín dụng, 4 người Hàn Quốc hầu tòa
>> Thận trọng với tín dụng 'ngoài luồng
>> Cò tín dụng lãnh 12 năm tù
>> Đường dây người Malaysia lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.