Ai Cập tuyên bố Anh em Hồi giáo là khủng bố

26/12/2013 14:32 GMT+7

(TNO) Chính phủ được quân đội hậu thuẫn ở Ai Cập đã tuyên bố phong trào Anh em Hồi giáo là nhóm khủng bố sau khi đổ lỗi cho tổ chức này thực hiện vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một đồn cảnh sát hồi đầu tuần này.

Những người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo trong một lần biểu tình ở Cairo - Ảnh: Reuters
Những người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo trong một lần biểu tình ở Cairo - Ảnh: Reuters

Theo AFP ngày 26.12, Phó thủ tướng Ai Cập Hossam Eissa đã đưa ra thông báo trên vào hôm 25.12.

Ông Eissa còn nói thêm rằng những người thuộc về nhóm này, tài trợ hoặc thúc đẩy các hoạt động của phong trào Anh em Hồi giáo sẽ bị trừng phạt.

Quyết định trên được chính phủ đưa ra nhằm phản ứng vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thành phố Mansoura hôm 24.12, làm 16 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Phong trào Anh em Hồi giáo đã phủ nhận thực hiện vụ tấn công trên và một nhóm có liên hệ với tổ chức al-Qaeda đã nhận trách nhiệm vụ việc, theo BBC.

Phong trào Anh em Hồi giáo của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi cũng bị cấm thực hiện mọi hoạt động, kể cả biểu tình.

Tuy vậy, Ibrahim Munir, một thủ lĩnh của phong trào Anh em Hồi giáo đang sống lưu vong tại Anh, tuyên bố cuộc biểu tình của tổ chức này sẽ tiếp tục diễn ra.

Huỳnh Thiềm

>> Ai Cập bắt cựu thủ tướng Hisham Kandil
>> Đánh bom trụ sở cảnh sát Ai Cập, 14 người chết
>> Nhà tiên tri Ai Cập: Nước Mỹ sẽ sụp đổ vào năm ‘may mắn’ 2014
>> Sinh viên biểu tình Ai Cập hứng hơi cay
>> Ai Cập trục xuất đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ
>> Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi ra tòa
>> Ai Cập xét xử cựu Tổng thống Mohamed Morsi
>> Video: Đánh bom liều chết ở Ai Cập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.