Thiêu hủy gần 20.000 loại hàng lậu, hàng giả...

27/12/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Sáng 27.12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long thiêu hủy gần 20.000 loại hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng… bị lực lượng chức năng tỉnh phát hiện, tịch thu trong năm 2013.

Vĩnh Long: Thiêu hủy số lượng lớn hàng gian, hàng giả
Hàng lậu, hàng giả bị thiêu hủy sáng 27.12 tại khu vực sân bay cũ thuộc phường 9, thành phố Vĩnh Long (Vĩnh Long)

Trong đó, đáng chú ý là trên 3.000 cái áo ngực Trung Quốc, hàng ngàn đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc có chất cấm, nguy hại đến sức khỏe. 

Còn lại là số lượng lớn các mặt hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, quá đát như: thuốc bảo vệ thực vật, kem tẩy trắng da, chất tạo ngọt, dầu gội đầu, băng đĩa, rượu…

Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Phát hiện chất gây ung thư trong áo ngực Trung Quốc
>> Tạm giữ hàng nghìn áo ngực không rõ nguồn gốc
>> Công bố kết quả phân tích áo ngực chứa chất lạ: Nguy cơ ung thư từ dầu khoáng
>> Áo ngực Trung Quốc chứa chất nhựa polystyrene và dầu khoáng
>> Ngành công thương và y tế “hội ý” kết quả kiểm nghiệm áo ngực Trung Quốc
>> Tràn lan đồ chơi nhiễm chất gây ung thư
>> Tạm giữ gần 130 thùng đồ chơi nguy hiểm do Trung Quốc sản xuất
>> Mỹ tịch thu đồ chơi Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.