Thụy Sĩ tìm quốc ca mới

30/12/2013 03:15 GMT+7

Cơ quan Công ích Thụy Sĩ (SSUP) vừa phát động cuộc thi sáng tác quốc ca mới cho nước này, theo AFP.

Thời gian nhận bài từ 1.1 - 30.6.2014 và giải thưởng 10.000 franc Thụy Sĩ (236 triệu đồng) sẽ được trao trong năm 2015. Nếu được chính phủ phê duyệt, bài hát đoạt giải sẽ chính thức trở thành quốc ca mới của Thụy Sĩ. Quốc ca hiện hành có tên Cantique Suisse (tạm dịch: Thánh ca Thụy Sĩ) được tu sĩ Alberich Zwyssig de Wettingen sáng tác năm 1848.

Bài hát ngợi ca lòng sùng đạo, phong cảnh và khí hậu Thụy Sĩ nhưng bị nhiều người cho rằng nó chỉ thích hợp để hát trong nhà thờ. Chính trị gia Pierre Kohler nhận định: “Ít người thuộc lời quốc ca hiện nay, người ta chỉ nhớ vài ba chữ đầu tiên, sau đó thì cứ là lá la cho đến hết bài”. Theo SSUP, bài quốc ca mới phải phản ảnh được những giá trị hiện đại của Thụy Sĩ như tự do, dân chủ, tinh thần cởi mở với thế giới...

Lan Chi

>> Thụy Sĩ không hạn chế lương “khủng”
>> Thụy Sĩ tìm cách hạn chế lương “khủng”
>> Lo sợ Mỹ nghe lén, nghị sĩ Thụy Sĩ muốn gặp Snowden
>> Lãnh đạo ngân hàng Thụy Sĩ “né” Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.