UBND TP.HCM trả lời về vụ Báo Sài Gòn Tiếp Thị

02/01/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tổ chức gặp đội ngũ biên tập viên, phóng viên, người lao động đang làm việc tại Báo Sài Gòn Tiếp Thị.

(TNO) Ngày 2.1, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư tổ chức gặp đội ngũ biên tập viên, phóng viên, người lao động đang làm việc tại Báo Sài Gòn Tiếp Thị (SGTT) để ổn định tư tưởng; chấp hành chủ trương của Thành ủy và  UBND thành phố về phương án xử lý Báo SGTT.

Trả lời Thanh Niên Online về việc này, chiều cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Minh, quyền Tổng biên tập Báo SGTT, cho biết: “Về nguyên tắc, Ban biên tập phải chấp hành thôi, nhưng người lao động có đồng ý hay không và phản ứng thế nào thì tôi không biết”.

Theo quyết định của cơ quan chức năng, từ ngày 1.3.2014, tờ SGTT sẽ ngưng hoạt động và sáp nhập vào Thời báo Kinh tế Sài Gòn.

Trước đó, tập thể cán bộ, phóng viên Báo SGTT đã gửi đơn xin cứu xét khẩn đến lãnh đạo UBND TP.HCM; chấp nhận chậm trả lương và nhuận bút để tiếp tục tồn tại từ 3-5 năm nữa.

Nguyễn Tập

>> Xử phạt báo chí nên quy về một mối
>> Ai cũng được phạt báo chí ?
>> Ai cũng được xử phạt báo chí? - Đi ngược xu thế chung
>> Hoạt động của báo chí giống như thi hành công vụ
>> Gỡ bỏ rào cản' giữa báo chí và ngành kiểm sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.