Công an 'dỏm' lừa đảo, lãnh án tù

12/01/2014 16:20 GMT+7

(TNO) Ngày 12.1 TAND quận Hải Châu TP.Đà Nẵng tuyên phạt 'công an dỏm' Huỳnh Đắc Lâm (37 tuổi, trú quận Hải Châu TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

(TNO) Ngày 12.1, TAND quận Hải Châu TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Đắc Lâm (37 tuổi, trú quận Hải Châu TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

>> Thêm một vụ mạo nhận quen lãnh đạo để “chạy” căn hộ “ma”

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 6.2013, Lâm bịa chuyện mình là công an, quen biết lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng và Công ty quản lý nhà chung cư, nên có khả năng xin hoặc chuyển căn hộ chung cư, “chạy việc làm”.

Tổng cộng, Lâm đã lừa 8 người chiếm đoạt 215,5 triệu đồng.

Tháng 3.2013, Lâm lừa chị Tạ Thị Ngọc (40 tuổi, trú tổ 65 phường Phước Ninh, quận Hải Châu TP.Đà Nẵng) 25 triệu đồng để chuyển căn hộ từ tầng 2 chung cư Hòa Minh xuống tầng trệt.


Huỳnh Đắc Lâm tại tòa

Nhờ chị Ngọc giới thiệu, Lâm lừa tiếp bà Ngô Thị Chung Hiền (51 tuổi, trú 79 Yên Báy, quận Hải Châu) 25,5 triệu đồng để xin chung cư.

Lâm giả mạo quyết định cấp chung cư của UBND TP.Đà Nẵng để bà Hiền tin tưởng, giới thiệu người quen xin “chạy” chung cư.

Hậu quả, Lâm tiếp tục lừa bà Lưu Thị Loan (cùng trú 79 Yên Báy) 47 triệu đồng, lừa bà Cao Thị Huyền (cùng 52 tuổi, trú 104/5 Lê Đình Dương, quận Hải Châu) 5,5 triệu đồng, lừa bà Lê Thị Oanh Em (40 tuổi, trú tổ 27A, phường Mân Thái, quận Sơn Trà) 10 triệu đồng để chuyển căn hộ chung cư Vũng Thùng từ tầng 7 xuống tầng thấp hơn.

Chưa hết, tháng 4.2013, nghe Lâm “nổ” là Công an TP.Đà Nẵng, chị Lê Thị Thanh Thuyền (30 tuổi) giới thiệu chị Trần Thị Bích Hạnh (25 tuổi) và anh Nguyễn Trường Thụ (28 tuổi, cùng trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) với Lâm.

Lâm lừa chị Hạnh 30 triệu đồng tiền “chạy” suất giáo viên trường THPT Trần Phú, lừa anh Thụ 40,7 triệu đồng tiền “chạy” vào Trường THCS Trưng Vương.

Chị Hạnh lại giới thiệu cho chị Mai Thị Thúy An (25 tuổi, trú xã Hòa Sơn) cho Lâm và Lâm lại lừa chị An 31,8 triệu đồng tiền “chạy” vào làm giáo viên Trường THCS Trưng Vương.

Sau khi nhận tiền, Lâm bỏ trốn đến tháng 8.2013 thì bị bắt giữ.

Ngoài mức án trên, Lâm còn bị buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cháy chung cư Hòa Minh, nhiều người hoảng hốt
>> Lừa bán chung cư 'ma' cho người thu nhập thấp
>> Nhiều chung cư ở Đà Nẵng chậm tiến độ
>> Đà Nẵng mua lại chung cư thu nhập thấp
>> Lừa 36 người “chạy” chung cư
>> Khởi tố vụ "chạy" suất chung cư người nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.