Cận cảnh 'tòa tháp đôi' 1.400 tỉ đồng ở Bình Dương

19/02/2014 16:45 GMT+7

(TNO) Sau hơn 3 năm xây dựng, với tổng kinh phí trên 1.400 tỉ đồng, trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) bắt đầu đi vào hoạt động.

(TNO) Sau hơn 3 năm xây dựng, với tổng kinh phí trên 1.400 tỉ đồng, trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương (phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một) bắt đầu đi vào hoạt động.

Công trình được xây dựng trên diện tích 20 ha, bao gồm 2 tòa nhà song song với 20 tầng lầu, 2 tầng để xe và 2 bãi đáp trực thăng.

Công trình do Viện Thiết kế kiến trúc, thuộc Trường đại học quốc gia Singapore tư vấn và thiết kế.

Theo kế hoạch, ngày 20.2, Bình Dương sẽ tổ chức lễ khánh thành trung tâm hành chính này. 

Dưới đây là một vài hình ảnh bên ngoài và bên trong "tòa tháp đôi":

 
Công trình gồm 2 tòa nhà song song

Ở tầng trệt được bố trí các bộ phận hướng dẫn, nơi ngồi nghỉ và các dịch vụ phục vụ người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính
Các bộ phận hướng dẫn tại tầng trệt

Phòng khách (trên 30 chỗ ngồi) dành cho lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương tiếp khách được trang bị bằng bàn, ghế gỗ nệm, bọc da cao cấp
Phòng tiếp khách dành cho lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương

Sảnh chờ liên hệ công tác ở tầng 16 và 17 được nối liên thông giữa 2 tòa tháp. Ở các tầng còn lại muốn qua tháp A và B phải đi xuống tầng trệt. Toàn bộ sàn nhà, hành lang, sảnh… đều được lót một lớp nệm vải cao cấp
Sảnh chờ ở tầng 16 và 17, nối liền 2 tòa tháp

Phòng họp lớn trên 150 chỗ ngồi ở tầng 16- trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương
Phòng họp lớn trên 150 chỗ ngồi ở tầng 16

Phòng làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương
Nơi làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy

Một góc khu thành phố mới Bình Dương nhìn từ tầng 16 tòa nhà trung tâm hành chính Bình Dương
Một góc thành phố mới Bình Dương nhìn từ tầng 16

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Bình Dương di dời trung tâm hành chính vào thành phố mới
>> Tổ chức giao thông khu Trung tâm hành chính Đà Nẵng
>> Bao giờ Trung tâm hành chính Đà Nẵng hoàn thành?
>> Dịch chuyển trung tâm hành chính Tam Kỳ về phía sông Đầm
>> Vốn xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng lên hơn 1.000 tỉ đồng
>> Dịch chuyển trung tâm hành chính tỉnh Quảng Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.