Chuyển cặp song sinh dính liền sang Bệnh viện Nhi đồng 1

26/02/2014 09:25 GMT+7

(TNO) Hôm nay 26.2, TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận chăm sóc, theo dõi 2 bé gái sơ sinh chỉ mới ba ngày tuổi dính nhau phần ngực.

(TNO) Hôm nay 26.2, TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận chăm sóc, theo dõi 2 bé gái sơ sinh chỉ mới ba ngày tuổi dính nhau phần ngực.


Hai bé song sinh dính liền đang được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hai bé song sinh chào đời hôm 23.2 tại Bệnh viện Hạnh Phúc (An Giang), là con của chị N.T.X.S.

Hai bé dính liền nhau phần ngực và đã được Bệnh viện Hạnh Phúc chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) vào tối cùng ngày.

Theo bệnh án của Bệnh viện Hạnh Phúc, các bé được sinh mổ khi thai đã được 38 tuần tuổi, với cân nặng 2 kg/bé.

Hiện tại, cả hai bé đều tỉnh, không bị suy hô hấp.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã hội chẩn toàn bệnh viện về trường hợp này, với chẩn đoán: hai bé dính nhau xương ức tạo thành một vòng cung xương; phần thấp của lồng ngực dưới xương ức thông nhau.

Bé thứ nhất có tim nằm ngang, hướng trước - sau; mỏm tim và 1/2 tâm thất phải và tâm thất trái nằm trong lồng ngực của bé thứ hai; cao áp động mạch phổi. Bé này có thận trái đơn độc.

Ngoài ra, bé thứ nhất cũng bị bất thường bẩm sinh lan tỏa các thân đốt sống thắt lưng cùng nửa thân đốt sống và dính đốt sống; thiểu sản xương cùng - cụt; hậu môn trực tràng và âm hộ cũng có dị tật.

Bé thứ hai có phần tâm thất trái kéo dài sang lồng ngực của bé thứ nhất. Thận phải của bé bị giãn lớn đài bể thận, giãn lớn niệu quản và uốn khúc ngoằn ngoèo khiến chức năng bài tiết giảm. Thận trái của bé bình thường.

Bác sĩ Hùng cho biết hiện tại cặp song sinh đang được điều trị hỗ trợ, chống nhiễm trùng. Đồng thời, bệnh viện cũng tiến hành các biện pháp chuẩn bị để sớm phẫu thuật tách rời cho hai bé.

Tuy nhiên, “vì hai bé dính nhau phức tạp ở lồng ngực và phần tim nên bệnh viện còn phải hội chẩn thêm rất nhiều lần, hiện giờ chưa thể quyết định chính xác ngày phẫu thuật”, bác sĩ Hùng nói.

Theo Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, đây là cặp song sinh dính nhau thứ năm mà Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận để tách rời. Những cặp song sinh dính nhau trước đều đã được bệnh viện tách rời thành công.

“Tuy vậy, trong việc phẫu thuật tách rời song sinh dính liền chúng tôi chưa thể nói chắc điều gì vì có rất nhiều vấn đề phức tạp, rất nhiều nguy cơ nên cần tính toán cẩn trọng”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Nguyên Mi

>> Một bé trong cặp song sinh dính liền Long - Phụng qua đời
>> Mùa xuân với… blouse trắng - Kỳ 3: Gặp người tách cặp song sinh Long - Phụng
>> Cặp song sinh dính liền Long - Phụng đang hồi phục sức khỏe
>> Tách rời cặp song sinh Long - Phụng dính nhau phức tạp
>> Người em trong cặp song sinh Việt - Đức hạnh phúc với vợ và hai con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.