Cảnh sát Ấn Độ phá án nhờ vẹt

01/03/2014 02:35 GMT+7

Một con vẹt được thừa nhận đã góp công bắt giữ thủ phạm sát hại nữ chủ nhân của nó ở Ấn Độ. Theo AFP, người chủ 55 tuổi đã bị đâm chết và cướp của tại nhà bà ở thành phố miền bắc Agra hôm 20.2.

Thân nhân người bị giết tỏ ra nghi ngờ khi thấy con vẹt tên Heera bị kích động lúc nghe tên một cháu trai của bà chủ là Ashutosh Goswami. Gia đình nạn nhân đã thử gọi nhiều tên khác nhau cho con vẹt nghe nhưng nó vẫn im lặng. Chỉ đến khi cái tên Goswami được xướng lên, Heera đã kêu inh ỏi và có những hành động bất thường. Gia đình đã cung cấp thông tin trên cho cảnh sát. Goswami bị bắt và truy tố cùng với một tòng phạm hôm 28.2 ,sau khi cảnh sát tìm thấy hung khí giết người và thu hồi số của cải bị cướp. Ông Shalabh Mathur, một lãnh đạo cảnh sát ở Agra, thừa nhận con vẹt đã “giúp đỡ rất nhiều” trong việc truy tìm thủ phạm.

Trùng Quang

>> 9 người thương vong trong vụ tàu ngầm lớp Kilo Ấn Độ gặp sự cố
>> Binh sĩ Ấn Độ bắn chết 5 người rồi tự sát
>> Tàu ngầm Ấn Độ lại gặp sự cố
>> Tai nạn tàu ngầm ở Ấn Độ, 7 người bị thương
>> Lần đầu tổ chức Festival Ấn Độ tại Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.