Rơi xuống bồn nước, cháu bé 3 tuổi tử vong

04/03/2014 14:23 GMT+7

(TNO) Sáng 4.3, tại Trường mầm non Kiều Đàm thuộc phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cháu Nguyễn Đinh Hoàng (3 tuổi) tử vong.

(TNO) Sáng 4.3, tại Trường mầm non Kiều Đàm thuộc phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến cháu Nguyễn Đinh Hoàng (3 tuổi) tử vong.

Khu vực bồn hoa có hồ nước sâu gần 1m, nơi cháu Hoàng bị nạn d
Khu vực bồn hoa có hồ nước sâu gần 1 m, nơi cháu Hoàng bị nạn

Các giáo viên Trường mầm non Kiều Đàm cho biết, trước khi vào lớp học, cháu Hoàng được bố là anh Nguyễn Văn Đạm cho ngồi ở ghế đá trong khuôn viên chùa Diệu Ấn (sát lớp học) để ăn sáng.

Sau đó, anh Đạm đi chỗ khác nghe điện thoại, khi quay lại thì không thấy con.

Anh Đạm liền chạy vào lớp học của cháu, hỏi cô giáo chủ nhiệm thì được biết Hoàng chưa vào lớp.

Anh Đạm cùng cô giáo tiếp tục đi tìm thì phát hiện cháu Hoàng bị rơi xuống hồ nước (dạng bồn nước dùng để trồng hoa) ngay trước chùa Diệu Ấn.

Cháu Hoàng được đưa đi cấp cứu, nhưng do được phát hiện muộn nên đã tử vong.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Trượt chân chết đuối
>> Tắm sông, 2 học sinh chết đuối
>> Trai làng hỗn chiến, 1 người chết đuối
>> Đi bắt ốc, bé 7 tuổi đuối nước
>> Ở dưới nước 22 phút
>> Ma men bị đuối nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.