Lầu Năm Góc: Triều Tiên ngày càng trở nên nguy hiểm với Mỹ

05/03/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Lầu Năm Góc ngày 4.3 nói CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa ngày càng nguy hiểm cho Mỹ

(TNO) Lầu Năm Góc ngày 4.3 nói CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa ngày càng nguy hiểm cho Mỹ.

>> Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa tầm ngắn trên biển

Trong tài liệu về tầm nhìn chiến lược quân sự toàn cầu của Lầu Năm Góc mới công bố ngày 4.3, Triều Tiên được mô tả “là mối đe dọa ngày càng leo thang đối với hòa bình và ổn tại bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, đe dọa trực tiếp nước Mỹ”, theo AFP.

Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với quân đội Hàn Quốc trước những hành động gây hấn từ Triều Tiên, cũng theo tài liệu này.

Lầu Năm Góc công bố tài liệu trên sau khi Triều Tiên bắn thử nghiệm hàng loạt tên lửa tầm ngắn trong tuần này, theo AFP.

Những vụ Triều Tiên bất ngờ bắn tên lửa trùng hợp với thời điểm Mỹ - Hàn tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên.

Tài liệu chiến lược mới được công bố của Lầu Năm Góc cho rằng Mỹ sẽ phải sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ kho tên lửa đạn đạo của Iran và Triều Tiên, bằng cách tăng cường số lượng hệ thống phòng thủ tên lửa trên đất Mỹ từ 30 lên 44.

Mỹ cũng cần chuẩn bị triển khai hệ thống radar giám sát tân tiến thứ hai tại Nhật Bản, nhằm tăng cường khả năng cảnh báo sớm, theo tài liệu này.

Cũng theo tài liệu này, lực lượng Mỹ sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Đông Bắc Á nhằm xúc tiến hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trước đó, Washington cũng đã cam kết tiến hành chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo AFP.

Phúc Duy

>> Triều Tiên xuất khẩu 11 triệu USD thiết bị quốc phòng
>> Triều Tiên tiếp tục bắn tên lửa tầm ngắn trên biển
>> Triều Tiên bất ngờ bắn tên lửa tầm ngắn trên biển
>> Hàn Quốc chỉ trích Triều Tiên về tên lửa
>> Triều Tiên bắn thử nghiệm 4 tên lửa tầm ngắn
>> Ngoại trưởng Mỹ gọi Triều Tiên là 'nơi tội lỗi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.