Tàu cá cùng 4 ngư dân bị mắc cạn ở Trường Sa

15/03/2014 16:12 GMT+7

(TNO) Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam phát thông báo hàng hải đề nghị ứng cứu tàu cá BĐ 97201 cùng 4 ngư dân bị mắc cạn trong khu vực quần đảo Trường Sa.

(TNO) Chiều 15.3, hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho hay đã phát thông báo hàng hải đề nghị ứng cứu tàu cá mắc cạn cùng ngư dân mất tích.

Khuya 14.3, tàu cá BĐ 97201 cùng 4 ngư dân đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 10,48 độ vĩ bắc, 114,18 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Trường Sa thì bị mắc cạn.

Một ngư dân của tàu đã hạ thúng chai rời tàu để khắc phục sự cố thì bị trôi dạt. Lúc này, tàu đang ở trong khu vực có gió đông bắc cấp 5 - 6.

Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam đã yêu cầu các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương cũng như các phương tiện trong khu vực hỗ trợ tàu mắc cạn và ngư dân trôi dạt.

Hệ thống Đài Thông tin duyên hải Việt Nam cho biết thêm, tàu cá QNg 95924 cùng 32 ngư dân bị trôi dạt tại tọa độ 10,20 độ vĩ bắc, 113,30 độ kinh đông hôm 9.3 hiện đã được một tàu cá khác lai dắt về đảo Phú Quý an toàn.

Nguyễn Tú

>> Trung Quốc lại ngang ngược bắt giữ tàu cá trên biển Đông
>> Lai dắt tàu cá cùng 46 ngư dân bị nạn trên biển
>> Nổ bình gas trên tàu cá, 1 người chết, 6 người bị thương
>> Lai dắt tàu cá cùng 8 ngư dân vào bờ an toàn
>> Tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa
>> Philippines phản đối vụ 'bắn vòi rồng vào tàu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.