Crimea tuyên bố độc lập, sáp nhập vào Nga

17/03/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Ngày 17.3, chính quyền khu tự trị Crimea tuyên bố độc lập, ly khai khỏi Ukraine và làm thủ tục sáp nhập vào Nga

(TNO) Ngày 17.3, chính quyền khu tự trị Crimea tuyên bố độc lập, ly khai khỏi Ukraine và làm thủ tục sáp nhập vào Nga. Chính quyền Crimea cũng tuyên bố quốc hữu hóa tất cả các tài sản nhà nước Ukraine tại Crimea.

Kết quả chính thức cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea ngày 16.3 là trên 96% cử tri ủng hộ Crimea ly khai Ukraine, sáp nhập vào Nga, theo AFP ngày 17.3.

“Cộng hòa Crimea kêu gọi Liên Hiệp Quốc và tất cả quốc gia trên thế giới công nhận Cộng hòa Crimea là một quốc gia độc lập”, AFP dẫn văn kiện Quốc hội Crimea ngày 17.3.

Quốc hội Crimea hôm nay đã bỏ phiếu thông qua việc tuyên bố Crimea là một quốc gia độc lập.

Theo Reuters, chính quyền Crimea đã chính thức đệ đơn xin gia nhập Nga.

Truyền thông Nga ngày 17.3 ca ngợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea với đa số cử tri ủng hộ ly khai Ukraine, sáp nhập vào Nga, theo AFP.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố người dân Crimea có quyền tự quyết và cuộc trưng cầu dân ý này là hợp pháp.

Mỹ và Liên minh châu u (EU) đe dọa áp dụng hàng loạt các biện pháp trừng phạt Nga. Còn Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 17.3 chỉ trích cuộc trưng cầu dân ý Crimea là “một trò hề”, theo AFP.

Phúc Duy

>> Truyền thông Nga ca ngợi kết quả cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea
>> Điều gì sẽ tiếp diễn sau cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea?
>> Phương Tây chuẩn bị trừng phạt Nga sau cuộc trưng cầu dân ý Crimea
>> Ông Putin nói với ông Obama: Cuộc trưng cầu dân ý Crimea là hợp pháp
>> Hàng ngàn người dân ăn mừng kết quả trưng cầu dân ý Crimea sáp nhập Nga
>> Khủng khoảng Ukraine: Từ biểu tình chống chính phủ đến Crimea ly khai
>> Mỹ, Anh, Pháp không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở Crimea
>> 95,5% cử tri ủng hộ Crimea sáp nhập Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.