Malaysia Airlines cam kết tiếp tục hỗ trợ thân nhân hành khách

24/03/2014 21:43 GMT+7

(TNO) Hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 24.3 ra thông cáo cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình đối với thân nhân hành khách, sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói có chứng cứ cho rằng máy bay MH370 rơi xuống nam Ấn Độ Dương và không có hành khách nào sống sót.

 
Khu vực tìm kiếm máy bay mất tích trên vùng biển nam Ấn Độ Dương trong ngày 24.3 (đánh dấu màu vàng) cách thành phố Perth (Úc) 2.500 km về phía tây nam - Ảnh: AFP

Trong cuộc họp báo ngày 24.3, Thủ tướng Razak nói: “Chúng tôi bây giờ phải chấp nhận tất cả chứng cứ cho rằng máy bay rơi xuống vùng biển nam Ấn Độ Dương” và “không có ai trên máy bay sống sót”, theo AFP.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và vị trí rơi chính xác máy bay MH370 trên vùng biển nam Ấn Độ Dương, theo AFP.

Máy bay Boeing 777-200 (MH370) chở 239 người (2/3 là người Trung Quốc) của hãng Malaysia Airlines mất tích kể ngày 8.3 sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) để đến Bắc Kinh.

Tổng cộng 10 máy bay, bao gồm máy bay quân sự Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand, tiếp tục tìm kiếm trên khu vực rộng 68.000 km2 trên nam Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth (Úc) 2.500 km về phía tây nam trong ngày 24.3.

Tại một khách sạn ở thủ đô Bắc Kinh, người thân hành khách Trung Quốc đã òa khóc và quỵ ngã khi nghe tin dữ, theo AFP.

Chính quyền Bắc Kinh cũng đã triển khai lực lượng cấp cứu có mặt tại khách sạn để hỗ trợ thân nhân.

“Thay mặt cho tất cả nhân viên hãng hàng không Malaysia Airlines và tất cả người dân Malaysia, xin gửi lời cầu nguyện đến tất cả 226 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn tại thời điểm vô cùng đau đớn này”, theo thông cáo Malaysia Airlines ngày 24.3.

“Chúng tôi biết không có từ nào chúng tôi hay bất kỳ ai khác có thể nói ra để xoa dịu nỗi đau thân nhân hành khách. Chúng tôi đảm bảo tiếp tục hỗ trợ người thân hành khách trong những tuần và tháng khó khăn sắp tới”, Malaysia Airlines cho hay và khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm máy bay.

Vào ngày mai 25.3, chính quyền Malaysia sẽ tổ chức một buổi họp báo để thông báo chi tiết về máy bay MH370.

Phúc Duy

>> Malaysia thông báo máy bay MH370 đã rơi ở Ấn Độ Dương
>> Máy bay Malaysia mất tích: Úc phát hiện 2 vật thể mới
>> Một máy bay Malaysia Airlines gặp sự cố phải chuyển hướng
>> Máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc phát hiện vật thể 'vuông màu trắng
>> Mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Đến lượt vệ tinh Pháp phát hiện vật thể khả nghi
>> Truy tìm người phụ nữ bí ẩn gọi điện thoại cho cơ trưởng máy bay Malaysia mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.