Chile tiếp tục hứng động đất lớn

04/04/2014 03:00 GMT+7

Một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã làm rung chuyển miền bắc Chile vào ngày 3.4, gây ra cảnh báo sóng thần và khiến hàng ngàn người sống ven biển tháo chạy lên vùng cao.

Tổng thống Michelle Bachelet cũng buộc phải sơ tán trong lúc khảo sát thiệt hại từ trận động đất mạnh 8,2 độ Richter xảy ra trước đó một ngày, theo AFP. Bà Bachelet đã ban bố tình trạng thảm họa ở một số vùng miền bắc Chile. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại liên quan tới trận động đất thứ 2 và nhà chức trách đã gỡ bỏ cảnh báo sóng thần sau 2 tiếng đồng hồ. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 20 km ngoài khơi Thái Bình Dương và cách thành phố Iquique 23 km về phía nam.

Danh Toại

>> Động đất 7,8 độ Richter ở phía bắc Chile
>> Hoảng loạn vì động đất ở Chile
>> Động đất 8,2 độ Richter ở Chile, 3 nước ban bố cảnh báo sóng thần
>> Động đất rung chuyển Chile, 100.000 người sơ tán

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.