Diễn biến mới nhất vụ MH370: 48 giờ 'đinh' để tìm ra máy bay mất tích

19/04/2014 21:00 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Hishammuddin Hussein, ngày 19.4 cho biết 48 giờ tiếp theo là thời điểm then chốt trong công tác tìm kiếm máy bay mất tích MH370 trong lòng Ấn Độ Dương.

Trong cuộc họp báo ngày 19.4, ông Hussein cho biết nỗ lực tìm kiếm MH370 của hãng Malaysia Airlines trong lòng Ấn Độ Dương đang bước vào giai đoạn then chốt vòng 48 giờ tới, theo tờ The Star (Malaysia).

“Dù cho bất kỳ điều gì xảy ra trong khoảng thời gian 48 giờ tới, chúng tôi sẽ nhóm họp và thảo luận các bước tiếp theo”, ông Hussein nói.

Ông Hussein cũng bác bỏ thông tin trên truyền thông thế giới cho rằng công tác tìm kiếm trong lòng biển sẽ mất 6 tuần cho đến 2 tháng mới hoàn tất.

“Điều này không đúng. Công tác tìm kiếm trong lòng biển sẽ hoàn tất vào tuần tới”, theo ông Hussein.

Các quan chức Úc, phụ trách điều phối tìm kiếm MH370, ngày 19.4 cho hay công tác tìm kiếm trong lòng biển sử dụng tàu ngầm tự hành Bluefin-21 của Mỹ sẽ hoàn tất trong vòng 5-7 ngày tới nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Máy bay Boeing 777-200 (MH370), chở 239 người, mất tích vào ngày 8.3 sau khi cất cánh từ sân bay Kuala Lumpur để đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Chính quyền Malaysia đã tuyên bố MH370 rơi xuống nam Ấn Độ Dương và không ai trên máy bay sống sót.

Các máy bay quân sự, tàu và tàu ngầm của nhiều nước nước tham gia tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa thể phát hiện bất kỳ mảnh vỡ nào và hộp đen của máy bay MH370.

Phúc Duy

>> Vì sao Trung Quốc không cử tàu lặn tối tân tìm kiếm MH370?
>> Dân Malaysia nói chính quyền bưng bít vụ MH370
>> Diễn biến mới nhất vụ MH370: Phát hiện vệt dầu loang, triển khai tàu ngầm tìm kiếm
>> Điều tra viên Malaysia: MH370 đã bay như chiến đấu cơ
>> CIA che giấu sự thật về máy bay mất tích MH370?
>> Malaysia bác tin cơ phó MH370 gọi điện cầu cứu
>> Hộp đen máy bay mất tích MH370 có thể đã hết pin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.