Cực hữu Ukraine xả súng tại miền đông, 4 người chết

21/04/2014 03:00 GMT+7

AFP ngày 20.4 dẫn lời giới chức địa phương cho biết một nhóm vũ trang cực hữu đã tấn công người biểu tình thân Nga ở làng Bilbasivka, phía tây thành phố Slaviansk, miền đông Ukraine làm ít nhất 4 người thiệt mạng (gồm 1 tay súng).

Ngoài vụ việc này, miền đông Ukraine hôm qua khá yên ắng vì các bên tạm dừng hành động để mừng lễ Phục sinh. Tuy nhiên, sự xuất hiện của phe cánh cực hữu sẽ làm tình hình thêm phức tạp và hy vọng hạ nhiệt khủng hoảng càng thêm mong manh. Đến nay, toàn bộ trụ sở hành chính, an ninh tại Slaviansk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của người biểu tình thân Nga và các tay súng “lạ”. Cuối tuần qua, nhiều dân thường đã tham gia bảo vệ các hàng rào chướng ngại vật được dựng xung quanh thành phố này. Các nhóm chiếm đóng cũng đã nhiều lần tuyên bố không công nhận thỏa thuận quốc tế về giải quyết khủng hoảng Ukraine được Nga, Ukraine, Mỹ và EU đưa ra ngày 18.4.

Lan Chi

>> Nga tức giận trước vụ đọ súng chết người ở miền đông Ukraine
>> Nga xác nhận điều quân đến biên giới Ukraine
>> Ukraine vẫn giằng co sau thỏa thuận quốc tế
>> Nga, Ukraine, Mỹ và EU đạt thỏa thuận về khủng hoảng Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.