Tàu ngầm Mỹ không tìm thấy MH370 sau khi quét 50% vùng tìm kiếm

21/04/2014 09:25 GMT+7

(TNO) Tàu ngầm không người lái của Mỹ đã rà soát khoảng phân nửa diện tích khu vực tìm kiếm trong lòng Ấn Độ Dương, nhưng vẫn chưa tìm thấy máy bay MH370.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích

Cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn đã bước sang ngày thứ 44 vào hôm 20.4, chủ yếu tập trung vào việc tìm xác máy bay trong lòng Ấn Độ Dương do tàu ngầm tự hành Bluefin-21 của Mỹ phụ trách, Reuters cho hay.

Bluefin-21 đang tìm kiếm ở một khu vực có bán kính 10 km dưới đáy biển, tại địa điểm nằm cách thành phố cảng Perth (Úc) khoảng 2.000 km về phía tây nam.

Tàu ngầm không người lái này đã kết thúc lần tìm kiếm thứ 8 trong ngày 20.4 và đã quét khoảng phân nửa diện tích cần tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì của MH370, các quan chức Úc cho hay.

Cơ quan điều phối công tác tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích của Úc (JACC) cho biết việc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích bằng Bluefin-21 sẽ sớm kết thúc trong 1 tuần nữa.

Vào ngày 20.4, đã có 11 máy bay quân sự và 12 chiếc tàu được huy động tìm kiếm trên một khu vực rộng khoảng 48.507 km2, theo thông báo từ JACC.

Hoàng Uy

>> Diễn biến mới nhất vụ MH370: 48 giờ 'đinh' để tìm ra máy bay mất tích
>> Vì sao Trung Quốc không cử tàu lặn tối tân tìm kiếm MH370?
>> Dân Malaysia nói chính quyền bưng bít vụ MH370
>> Diễn biến mới nhất vụ MH370: Phát hiện vệt dầu loang, triển khai tàu ngầm tìm kiếm
>> Điều tra viên Malaysia: MH370 đã bay như chiến đấu cơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.