Đua ngựa không yên trên núi Lang Biang

30/04/2014 16:44 GMT+7

(TNO) Sáng nay 30.4, tại núi Lang Biang, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã diễn ra cuộc đua ngựa không yên, thu hút đông đảo du khách và người dân bản địa đến xem.

Đấu vòng loại quyết liệt
Quyết liệt cuộc đua ở vòng loại

23 kỵ mã người dân tộc Cil, Kơ Ho ở xã Lát và thị trấn Lạc Dương (Lạc Dương) được chia làm 4 bảng thi đấu vòng loại. Các kỵ mã phải đua ngựa không yên leo núi Lang Biang có độ dốc khoảng 30 độ, để chọn 4 kỵ mã xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, kỵ mã Cil Yiơng Long (thôn Bon Đơng I, thị trấn Lạc Dương) đã giành ngôi vô địch.

Giải đua ngựa nằm trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng 2014, chào mừng 39 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trước đó, tối 29.4, với chủ đề “Âm vang núi mẹ đại ngàn”, Lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng 2014 đã khai mạc tại chân núi Lang Biang với sự tham gia của 22 đội cồng chiêng đến từ các huyện và 2 thành phố - Đà Lạt và Bảo Lộc.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao chứng nhận danh hiệu nghệ nhân cho 26 thành viên của các đoàn cồng chiêng nhằm tôn vinh những người đã góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị độc đáo của văn hóa cồng chiêng.

Đua tài
Kỵ mã đua tài 

Bức phá
Bứt phá 

Quyết liệt nước rút
Quyết liệt nước rút 

Đông đảo du khách và người dân theo dõi cuộc đua
Đông đảo du khách và người dân theo dõi cuộc đua 

Ngựa Jimmi về đích
Ngựa về đích 

Kỵ mã vô địch
Kỵ mã vô địch 

Lễ hội công chiêng tại Lang Biang 1

Lễ hội công chiêng tại Lang Biang 8

Lễ hội công chiêng tại Lang Biang 9
Lễ hội cng chiêng tại Lang Biang 

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Đua ngựa trong 'ngày tình yêu
>> Giải đua ngựa lần thứ 2 tại Thung lũng Tình yêu
>> Khán giả bất tỉnh, kỵ sĩ bị thương tại hội đua ngựa Gò Thì Thùng
>> Những ngày hội đua ngựa độc đáo
>> 3 tuổi, 4 lần vô địch đua ngựa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.