Tập đoàn Mỹ: Châu Âu tăng mua tên lửa phòng không

05/05/2014 11:23 GMT+7

(TNO) Doanh số bán hệ thống tên lửa phòng không của tập đoàn quốc phòng hàng đầu Mỹ Lockheed Martin đang tăng mạnh, phát ngôn viên của tập đoàn này cho biết.

“Sức mua hệ thống phòng thủ trên thế giới đang tăng mạnh. Tại châu u, hệ thống tên lửa phòng không được mua mạnh. Nhiều đối tác NATO hiện cũng đang để ý đến chương trình chế tạo chiến đấu cơ F-35 của chúng tôi”, bà Marilyn Hewson, CEO của Lockheed, nói với tuần báo Welt am Sonntag (Đức).

Lockheed đã nhận thêm nhiều đơn đặt hàng từ nhiều nơi trên thế giới cho hệ thống phòng thủ tên lửa MEADS, bà Hewson cho biết.

Được biết, MEADS là hệ thống phòng không di động, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và chiến đấu cơ.

Hoàng Uy

>> Lockheed Martin vận động bán F-16 mới cho Đài Loan
>> Lockheed Martin xác nhận bị tin tặc tấn công
>> Lockheed Martin bị tin tặc tấn công  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.