Không sợ tàu Trung Quốc uy hiếp, ngư dân vẫn bám biển ra khơi

14/05/2014 12:10 GMT+7

(TNO) Dù bị tàu cá Trung Quốc uy hiếp, rượt đuổi trái phép trên ngư trường Hoàng Sa, ngư dân các tỉnh miền Trung – những cột mốc sống khẳng định chủ quyền trên biển, vẫn ngày đêm bám biển và quyết tâm ra khơi.

>> Cảnh sát biển điều tàu tuần tra lớn nhất ra khu vực Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép
>> Trung Quốc tăng cường tàu quân sự quanh giàn khoan
>> Yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam
>> Chùm ảnh mới nhất về hành động hung hăng của tàu Trung Quốc quanh giàn khoan HD-981
>> Ngư dân Quảng Trị: Giàn khoan khổng lồ hay quái vật khổng lồ gì cũng mặc
>> Vụ giàn khoan HD-981: Trung Quốc ngang ngược nói tàu Việt Nam tông tàu nước này 171 lần

Sáng nay 14.5, tại Hà Nội, Trung ương Hội nghề cá Việt Nam tổ chức mít tinh lên án, phản đối phía Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 (Haiyang Shiyou – 981) bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Tổng thư ký Hiệp hội nghề cá Việt Nam, ông Trần Cao Mưu khẳng định, hành động của phía Trung Quốc vi phạm trắng trợn các điều quy định trong Luật biển Quốc tế, Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982. Và với hành động này, Trung Quốc đơn phương phá vỡ cam kết việc thực hiện tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là bên tham gia ký kết.

Ông Trần Cao Mưu cho biết, đến nay Trung Quốc đã điều động 86 tàu bảo vệ giàn khoan, có cả tàu quân sự, máy bay yểm trợ liên tục có hành động gây hấn, đâm, phun vòi rồng vào các tàu của lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam.

 Không sợ tàu Trung Quốc uy hiếp, ngư dân vẫn bám biển ra khơi
Các thành viên Trung ương Hội nghề cá Việt Nam mang theo băng rôn, biểu ngữ đến dự mít tinh -  Ảnh: Phan Hậu

Sự hiện diện của các tàu Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa đang gây cản trở, trở ngại cho ngư dân Việt Nam khi đi khai thác ở ngư trường truyền thống trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh miền Trung bị các tàu phía Trung Quốc rượt đuổi trái phép.

Hành động của phía Trung Quốc đã gây bức xúc, phẫn nộ trong ngư dân Việt Nam. Trung ương Hội nghề cá yêu cầu phía Trung Quốc dừng ngày các hành động gây hấn, cản trở hoạt động của ngư dân. Yêu cầu phía Trung Quốc rút ngay và rút hết, vô điều kiện tàu, máy bay, giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Cũng theo ông Trần Cao Mưu, dù có bị tàu Trung Quốc uy hiếp, ngư dân Việt Nam không sợ, vẫn hăng hái quyết tâm bám biển ra khơi và luôn là người lính đi đầu, cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Không sợ tàu Trung Quốc uy hiếp, ngư dân vẫn bám biển ra khơi
Cuộc mít tinh đưa thông điệp yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam - Ảnh: Phan Hậu

Chủ tịch Trung ương Hội nghề cá Việt Nam, ông Nguyễn Việt Thắng cho biết, cuộc mít tinh thể hiện tình cảm đồng hành, trân trọng hành động dũng cảm của lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và ngư dân trong những ngày vừa qua. Dù bị các tàu Trung Quốc uy hiếp, tấn công bằng vòi rồng, đâm va hỏng tàu… cảnh sát biển, kiểm ngư vẫn kiên cường bám trụ, làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh trật tự trên vùng biển Việt Nam.

“Trung ương Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối và lên án những hành vi ngang ngược, thô bạo từ phía Trung Quốc và kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết sát cánh cùng bà con ngư dân kiên trì bám biển, tích cực phối hợp và hỗ trợ các cơ quan chức năng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam”, ông Thắng tuyên bố.

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.