Tường thuật của PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Trung Quốc đe dọa quân sự tàu Việt Nam

17/05/2014 01:24 GMT+7

Hôm qua 16.5, các tàu TQ quanh khu vực giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) đặt trái phép trong vùng biển VN tăng thêm tính ngang ngược: luôn tháo bạt pháo giương lên, bắn súng nước để đe dọa, uy hiếp đội hình tuần tra của Cảnh sát biển (CSB) VN.

Hôm qua 16.5, các tàu TQ quanh khu vực giàn khoan Hải Dương - 981 (Haiyang Shiyou - 981) đặt trái phép trong vùng biển VN tăng thêm tính ngang ngược: luôn tháo bạt pháo giương lên, bắn súng nước để đe dọa, uy hiếp đội hình tuần tra của Cảnh sát biển (CSB) VN.

Từ Hoàng Sa, PV Hoàng Sơn cho biết, sáng 16.5, khác với mọi khi, 2 biên đội tàu CSB VN tuần tra áp sát giàn khoan đến khoảng 7 hải lý mà không gặp bất cứ cản trở nào từ phía TQ. Có thời điểm, từ trên tàu CSB 4033, PV có thể nhìn rất rõ mọi thứ trên giàn khoan phi pháp này.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 5 phút thì 5 tàu TQ đủ thể loại xuất hiện, áp sát từ phía mạn trái và phải của 2 biên đội tàu CSB. Các tàu TQ bắt đầu dàn trận tiến đến ngăn cản và chia cắt đội hình tàu CSB VN. Thời điểm đó, có tổng cộng khoảng 25 tàu TQ to lớn, lao ra cản phá. Nhiều tàu TQ vẫn dùng chiến thuật “lấy đông hiếp yếu”, tăng tốc lao vào mạn trái của biên đội CSB với tốc độ cao. Đặc biệt, một số tàu còn chĩa mũi, nhằm thẳng tàu CSB 2013 mà đâm.

Từ trên tàu CSB 4033, PV có thể nhìn thấy rõ những khẩu pháo quân sự đã được tháo bạt, các vòi rồng cùng chĩa mũi, sẵn sàng phun nước và uy hiếp tàu CSB 2013. Một lúc sau, thêm tàu TQ số hiệu 33101 lao vào. Cả 2 tàu TQ kẹp chặt tàu CSB 2013 với hành động giương oai quân sự rất rõ ràng: tất cả đều cùng tháo bạt che pháo, chĩa mũi về phía lực lượng chấp pháp VN.

Sau một thời gian uy hiếp, bất ngờ tàu TQ 33101 đổi hướng lao vào tàu CSB 4033, nơi PV đang có mặt. Không khí trên tàu trở nên căng thẳng, tất cả các cửa kính được đóng chặt, đề phòng phía TQ phun vòi rồng. Có thời điểm, hai tàu cách nhau chỉ vài chục mét.

Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, CSB VN vẫn hết sức kiềm chế, bình tĩnh và yểm trợ cho nhau rất tốt để thoát khỏi vòng vây uy hiếp của số đông tàu TQ đầy kích động.

Hoàng Sơn
 (từ Hoàng Sa, Đà Nẵng)

>> PV Thanh Niên Online tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc tiếp tục manh động và đe dọa quân sự tàu Việt Nam
>> Tường thuật của PV Thanh Niên từ Hoàng Sa: Cảnh sát biển VN áp sát giàn khoan Trung Quốc
>> PV Thanh Niên Online tường thuật từ Hoàng Sa: Tàu Trung Quốc 'cụp đuôi', tìm nơi trú ẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.