Phải bàn giao mặt bằng để mở rộng QL1 trong tháng 6

04/06/2014 01:30 GMT+7

Chiều 3.6, sau khi kiểm tra thực địa về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng QL1, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã họp với lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi tại H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan, tổ chức ở 2 tỉnh phải nâng cao trách nhiệm cá nhân, tập trung tốt nhất cho công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời vào cuộc vận động nhân dân, quan tâm hỗ trợ và xây dựng các khu tái định cư trên tinh thần phục vụ nhân dân. Phó thủ tướng chỉ đạo bằng mọi cách phải bàn giao xong mặt bằng trong tháng 6 để triển khai dự án mở rộng QL1.

Được biết, riêng địa bàn Quảng Nam có đến 5.968 hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai 2 dự án thành phần (đoạn Km 947 - Km 987 và đoạn Km 987 - Km 1027) mở rộng QL1. Hiện Quảng Nam đã bàn giao được hơn 45,3 km trên tổng chiều dài 56 km và cam kết sẽ bàn giao dứt điểm trước 30.6; tuy nhiên nguồn kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng còn thiếu, mới giải ngân hơn 243 tỉ đồng trong tổng dự toán hơn 458 tỉ đồng. Còn tại Quảng Ngãi, công tác giải phóng mặt bằng đến nay mới đạt 72,8% kế hoạch.

H.X.H - Hiển Cừ

>> Quảng Ngãi cần quyết liệt triển khai dự án mở rộng QL1
>> Mới bàn giao 40% mặt bằng để mở rộng QL1 ở Quảng Nam
>> Tối hậu thư cho các dự án BOT mở rộng QL1 và QL14
>> Dự án mở rộng QL1: 13 km làm 5 năm chưa xong !
>> Mở rộng QL1 đoạn Bình Định - Phú Yên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.