Vụ vỡ hụi hàng tỉ đồng ở Phước Sơn, Quảng Nam: Tạm giam chủ hụi

27/06/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Người phụ nữ làm chủ đường dây góp hụi hàng tỉ đồng ở Phước Sơn (Quảng Nam) đã bị cơ quan công an bắt giữ.

(TNO) Người phụ nữ làm chủ đường dây góp hụi hàng tỉ đồng ở Phước Sơn (Quảng Nam) đã bị cơ quan công an bắt giữ.

>> Điều tra vụ nghi giật hụi hàng chục tỉ đồng tại Huế
>> Bắt đối tượng giật hụi hơn 2,8 tỉ đồng


Chủ hụi Trần Thị Huệ bị tạm giữ vào hôm 27.6 - Ảnh: Trọng Ý 

Chiều 27.6, đại tá Đào Quang, Trưởng Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam), cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, thực hiện tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Huệ (60 tuổi, trú tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn), vì hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Qua điều tra, Cơ quan công an huyện Phước Sơn xác định, từ tháng 12.2012 đến cuối năm 2013, bà Huệ đã tổ chức cầm cái đường dây “góp hụi” có khoảng 60 người tham gia, với tổng số tiền 2,4 tỉ đồng và hơn 900 chỉ vàng.

Tuy nhiên, bà Huệ sau đó vỡ hụi, mất khả năng chi trả. Vì thiệt hại tài sản quá lớn nên suốt một thời gian dài, dư luận tại thị trấn Khâm Đức hết sức bức xúc. Nhiều người tham gia đường dây hụi này đã viết đơn thưa kiện bà Huệ.

“Trong vụ án này số tiền thiệt hại có thể còn nhiều hơn bởi còn nhiều nạn nhân cho bà Huệ vay mượn không trình báo”, đại tá Quang nói.

Được biết, cũng tại “phố núi” Khâm Đức còn xảy ra nhiều vụ “bể hụi” tương tự gây xôn xao dư luận.

Hoàng Sơn

>> Vụ vỡ hụi tiền tỉ ở Tây Ninh: Hoãn xử, điều tra bổ sung
>> Vỡ hụi 10 tỉ đồng, hơn 200 hộ nghèo điêu đứng
>> Vỡ hụi hơn 13 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.