Quân đội Nigeria tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố quốc tế Boko Haram

25/09/2014 09:40 GMT+7

(TNO) Quân đội Nigeria hôm 24.9 lần đầu tiên đưa ra thông báo cho biết thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram Abubakar Shekau đã chết sau khi quân đội hạ sát một người trông giống như kẻ này.

(TNO) Quân đội Nigeria hôm 24.9 lần đầu tiên đưa ra thông báo cho biết thủ lĩnh tổ chức Hồi giáo cực đoan Boko Haram Abubakar Shekau đã chết sau khi một người trông giống như kẻ này bị quân đội hạ sát.

Phát ngôn viên bộ quốc phòng Nigeria Chris Olukolade cho biết một tay súng Hồi giáo có hàm râu quai nón rậm được nhận dạng là Mohammed Bashir đã thiệt mạng trong một trận chiến ở thị trấn Konduga, đông bắc Nigeria, theo AFP.

Bashir, người được cho là có nhiều biệt danh, đã “xuất hiện trên các video với tên gọi là Abubakar Shekau, nhân vật lập dị được biết đến như là thủ lĩnh của Boko Haram”, ông Olukolade cho biết.

Đây là lần đầu tiên quân đội Nigeria công khai thông báo Shekau đã chết sau khi lực lượng an ninh nước này từng đưa ra 2 tuyên bố tương tự hồi tháng 7.2009 và cuối tháng 6.2013.

Tuy nhiên, quân đội Nigeria không cho biết tên này đã chết như thế nào và chính xác là khi nào.

Hồi năm 2013, Mỹ đã treo thưởng 7 triệu USD cho ai bắt được Shekau và liệt tên này vào danh sách "những tên khủng bố quốc tế”.

Vẫn đang có nhiều đồn đoán tại Nigeria về việc liệu Shekau còn sống hay thực sự đã chết, theo AFP.

Shekau từng được cho là đã chết hồi năm 2003 và đã có 2 kẻ khác giả mạo tên này.

Hoàng Uy

>> Theo bước IS, Boko Haram lập Nhà nước Hồi giáo tại Nigeria
>> Boko Haram bắt vợ Phó thủ tướng Cameroon
>> Nhóm cực đoan Boko Haram trỗi dậy tại Nigeria
>> CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?
>> IS tẩy não trẻ em, biến chúng thành phần tử Hồi giáo cực đoan
>> Các tay súng Hồi giáo cực đoan Iraq âm mưu ‘thánh chiến’ ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.